Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ II

Thứ bảy, 22/08/2015 20:42

(ĐCSVN) – Trong 2 ngày 21 và 22/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty thuốc lá Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

 

 Đảng bộ Tổng Công ty nhận Cờ thi đua của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Ảnh: HH


Báo cáo tại Đại hội, lãnh đạo Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam cho biết, đến nay Đảng bộ Tổng công ty hoạt động theo mô hình tổ chức Đảng trong toàn Tổng công ty với 24 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (tăng 50%) trên tổng số 24 đơn vị thành viên với tổng số 1.785 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua (2010-2015), mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và toàn thể công nhân, viên chức, người lao động đạt nhiều kết quả quan trọng trong sản xuất kinh doanh. Các cấp ủy đảng đã sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động xây dựng giải pháp tháo gỡ khó khăn: sắp xếp cơ cấu tổ chức, đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu; tiết giảm chi phí… nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác tái cơ cấu Tổng công ty theo chủ trương chung, xây dựng và chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Tổng công ty phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển.

Trong nhiệm kỳ qua, với chức năng, nhiệm vụ là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, từ đó kịp thời triển khai, chỉ đạo cụ thể đến các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt nguyên tắc, các quy định của Đảng trên các mặt giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt Đảng, tổ chức cán bộ, lãnh đạo công tác đoàn thể quần chúng, phát triển Đảng và công tác kiểm tra giám sát… Kết quả đánh giá phân loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm có trên 95% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, nhiều chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; trên 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Với những thành tích đã đạt được, năm 2015 Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiều danh hiệu khen thưởng khác.

Kế hoạch trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Tổng công ty đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực từ 1-2,5%/năm. Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh” trên 90%/năm; kết nạp được hơn 80 đảng viên mới/năm. Phấn đấu tiếp tục giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh Thuốc lá Việt Nam; phấn đấu là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bánh kẹo tại Việt Nam.

 

 Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2010. Ảnh: HH


Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ Tổng công ty thuốc lá Việt Nam trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu trong nhiệm kỳ I đã đề ra. Đồng thời cho rằng, trong thời gian tới, tình hình trong nước và thế giới còn tiềm ẩn nhiều khó khăn sẽ ảnh hưởng đến thị trường, nguyên liệu của ngành, do vậy, Đảng bộ cần tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển bền vững”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 36 đồng chí.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực