Phát động thi đua cao điểm “75 ngày hành động kiểu mẫu” tại nhà máy Z183

Thứ sáu, 26/06/2020 17:21
(ĐCSVN) – Ngày 26/6, tại Yên Bái, Lễ phát động Đợt thi đua cao điểm với chủ đề “75 ngày hành động kiểu mẫu” đã diễn ra trang trọng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên nhà máy.

Đợt thi đua này nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục lần thứ X, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020); 75 năm ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (15/9/1945 - 15/9/2020).

Người lao động tập trung sản xuất tại phân xưởng của nhà máy (Ảnh: HNV) 

Theo đó, đợt thi đua sẽ kéo dài từ ngày 02/7/2020 đến ngày 14/9/2020, tập trung vào thực hiện “1 chuyên cần, 3 mẫu mực” gồm: Chuyên cần nghiên cứu, công tác, lao động sản xuất tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với 2 khâu đột phá là: Đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm, đảm bảo các yếu tố, tổ chức sản xuất khoa học để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quý III, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2020; Triển khai thành công 4 nhiệm vụ khoa học công nghệ sửa chữa các loại đạn, hoàn thiện chế thử một số sản phẩm ngành nước đưa ra thị trường. “3 mẫu mực” gồm: Mẫu mực rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; Mẫu mực về xây dựng chính quy, giữ nghiêm kỷ luật, pháp luật;  Mẫu mực đoàn kết nội bộ, đoàn kết các lực lượng, đoàn kết quân dân.

Như khẳng định của Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Tổng cục, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, toàn diện trong toàn Tổng cục nói chung và Nhà máy Z183 nói riêng; là dịp có ý nghĩa để mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động Nhà máy tiếp tục phát huy truyền thống 75 năm quân giới Việt Nam, truyền thống Nhà máy với gần 40 năm xây dựng, phát triển, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục lần thứ X, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 02/9; 75 năm ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo nhà máy thăm, tặng quà cô và trò Trường mầm non Hoa Lan trong khuôn viên nhà máy (Ảnh: HNV) 

Dịp này, Đại tá Nguyễn Việt Hùng hoan nghênh Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy, Hội đồng TĐKT Nhà máy Z183 đã đề ra nội dung phát động với những nội dung, chỉ tiêu thi đua và giải pháp cụ thể, sát với tình hình và yêu cầu thực tiễn đặt ra của đơn vị. Đại tá Việt Hùng cũng đề nghị, để đợt thi đua hiệu quả thiết thực, cần: (1)- Thường xuyên làm tốt việc giáo dục, học tập, quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng; NQ06 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo; (2)- Các tập thể, cá nhân trong nhà máy cần cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thành chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp tình hình thực tiễn, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, (3)- Tập trung đổi mới, sáng tạo về hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động với khí thế sôi nổi ngay từ ngày đầu, tuần đầu và trong cả đợt thi đua; (4) - Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú”; phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đẩy mạnh các hoạt động dân vận, góp phần tôn vinh bản chất tốt đẹp“Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; (5) - Làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh việc tuyên truyền các mô hình, nhân tố mới, cách làm hay. Kết thúc đợt thi đua, tổ chức sơ kết, kịp thời biểu dương khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phát huy tính tự giác, sáng tạo, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 Đại diện các đơn vị ký cam kết thi đua trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo Nhà máy (Ảnh: HNV)

Thượng tá Bùi Văn Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty, Chủ tịch HĐTĐKT cho biết, kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc, truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, của ngành quân giới Anh hùng và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần kiên trung, bất khuất của quân và dân ta năm xưa; những năm qua, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), công nhân và viên chức quốc phòng (CN&VCQP), người lao động Nhà máy Z183 đã nêu cao tinh thần vượt lên trên khó khăn, gian khó và thử thách; tạo được những nền tảng quan trọng về cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, hướng đi của sản phẩm và cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất. Công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật được quan tâm, thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu về sản xuất quốc phòng; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phát triển mạnh; sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng rõ rệt. Đời sống CBCNV, người lao động được cải thiện nâng cao… Nhà máy đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý; là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, liên tục được tặng thưởng Cờ thi đua của Tổng cục và Bộ Quốc phòng.

Trong khuôn khổ Lễ phát động, đại diện các đơn vị trực thuộc nhà máy cũng đã phát biểu hưởng ứng thi đua với quyết tâm cao nhất đồng thời bày tỏ cam kết thi đua theo tinh thần chủ động, xung kích và nội dung phù hợp với từng bộ phận, phân xưởng, tổ chức của mình cũng như xây dựng nề nếp chính quy, tích cực tự giác chủ động vượt khó; đồng thời đại diện các đơn vị cũng đã ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra./.

Hà Lan
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực