Đề xuất các giải pháp phát triển TP.Thủ Dầu Một bền vững

Thứ hai, 22/06/2020 16:08
(ĐCSVN) - Góp ý của các đại biểu tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố Thủ Dầu Một trong sạch, vững mạnh; huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một theo hướng đô thị tăng trưởng xanh, thông minh; tiếp tục phát triển kinh tế theo cơ cấu “Dịch vụ - Công nghiệp và Nông nghiệp đô thị”, ưu tiên phát triển mạnh dịch vụ chất lượng cao, nâng cao chất lượng môi trường sống.
Đảng viên sản xuất kinh doanh giỏi góp ý tại tổ 

Ngày 22/6, Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, tại phiên họp trù bị, các đại biểu (ĐB) đã nhất trí thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc, quy chế bầu cử trong Đảng của đại hội. Cũng tại phiên trù bị, Đại hội đã chia ra các tổ nhằm thảo luận các vấn đề quan trọng của Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và thảo luận, đề xuất các giải pháp phát triển TP.Thủ Dầu Một bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Tại các tổ thảo luận, các ĐB tập trung phần lớn thời gian góp ý xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một theo hướng đô thị tăng trưởng xanh, thông minh; tiếp tục phát triển kinh tế theo cơ cấu “Dịch vụ - Công nghiệp và Nông nghiệp đô thị”, ưu tiên phát triển mạnh dịch vụ chất lượng cao, nâng cao chất lượng môi trường sống, cảnh quan đô thị theo hướng bền vững; đảm bảo công tác quốc phòng.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Thường vụ, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một cho rằng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thành phố đã đạt được nhiều thành quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục phát triển xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và đô thị của tỉnh. Kết quả đó thể hiện rõ nét ở sự thay đổi bộ mặt đô thị của thành phố ngày càng khang trang hơn, sạch đẹp hơn; với những công trình phúc lợi vì cộng đồng; là những khu đô thị mới văn minh, hiện đại; việc thực hiện những chính sách an sinh xã hội giàu tính nhân văn, phù hợp với ý Đảng, lòng dân, mang đến hình ảnh một đô thị vừa năng động, hiện đại, vừa gần gũi, thân thiện; hình ảnh người dân Thủ Dầu Một nhân ái, nghĩa tình, văn minh...

ĐB Phạm Minh Thiện, Bí thư Đảng ủy phường Phú Lợi nêu ý kiến: “Qua nghiên cứu báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi tâm đắc và hoàn toàn ủng hộ những mục tiêu, phương hướng, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt là về mục tiêu chung “Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một theo hướng đô thị tăng trưởng xanh, thông minh”. Có thể nói, đây là vấn đề hết sức sát thực, phù hợp với tình hình phát triển thực tế của TP.Thủ Dầu Một nói riêng, tỉnh Bình Dương nói chung và xu thế phát triển chung của thế giới”.

ĐB Thiện cho hay, hoàn toàn ủng hộ về mục tiêu đô thị thông minh. Để xây dựng TP.Thủ Dầu Một thành đô thị thông minh, cần phải dựa vào các công nghệ và giải pháp thông minh với các thành phần: Công dân thông minh, năng lượng thông minh, chăm sóc sức khỏe thông minh, tòa nhà thông minh, di động thông minh, giáo dục thông minh và cơ sở hạ tầng, công nghệ và điều hành thông minh của chính quyền.

Các ĐB tập trung phần lớn thời gian góp ý xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 

Còn ĐB Đoàn Minh Chiến, đảng viên sản xuất kinh doanh giỏi mong muốn nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một tiếp tục đảm bảo tính kế thừa, liên tục và năng động, sáng tạo; phát huy sức mạnh đoàn kết, nhất trí; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Để từ đó đẩy mạnh phát triển kinh tế - đô thị - văn hóa - xã hội, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa -xã hội, xây dựng con người, bảo vệ môi trường; giữ vững ổn định an ninh chính trị trong mọi tình huống; chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phục vụ tốt nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Một số ý kiến đề nghị cần đánh giá chất lượng sống của từng nhóm người trong xã thông qua đánh giá mức thu nhập bình quân đầu người; cần quan tâm hơn nữa việc cải tạo chỉnh trang chợ Thủ Dầu Một; đồng thời đánh giá thêm các loại hình phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao và hiệu quả của các chợ do tư nhân đầu tư trên địa bàn. Một số ý kiến đề nghị rà soát quy hoạch và kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp vì hiện nay còn diện tích đất bỏ hoang. Trong lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị, nhiều ý kiến đề nghị cần đánh giá rõ hơn về số lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư, thương mại dịch vụ, dự án công cộng. Có ý kiến đề nghị sớm triển khai các công trình dự án thuộc thành phố quản lý, cần triển khai nhanh xây dựng dự án Thủ Dầu Một Thế kỷ 21 (Công viên Phú Cường) để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho người dân.

Về xây dựng hệ thống chính trị, một số ý kiến đề nghị cần đánh giá rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), số liệu vụ việc cụ thể trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Một số ý kiến đề nghị cần chú trọng hơn nữa đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị vì trong thời gian qua, công tác này có lúc, có nơi chưa đi vào chiều sâu, chưa nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Có ý kiến đề nghị cần quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng, giáo dục và quản lý đảng viên. Một số ý kiến đề nghị việc tinh giản biên chế đề nghị xem xét tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương, đặc biệt là cấp phường và khu phố…/.

Bài và ảnh: Minh Phúc
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực