Đồng chí Phạm Quốc Bảo giữ chức Bí thư Đảng ủy TCT Điện lực TP.Hồ Chí Minh

Thứ năm, 18/06/2020 19:37
(ĐCSVN) - Chiều 18/6, tại trụ sở Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy dự và phát biểu tại buổi lễ.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thị Dung trao quyết định cho đồng chí  Phạm Quốc Bảo

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Tấn, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc công nhận đồng chí Phạm Quốc Bảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Võ Thị Dung chúc mừng Đảng ủy Tổng Công ty và đồng chí Phạm Quốc Bảo. Đồng chí Phạm Quốc Bảo là người trưởng thành từ môi trường làm việc thực tiễn của Tổng Công ty, đồng chí Võ Thị Dung tin tưởng với sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ chủ chốt, đảng viên, người lao động Tổng Công ty, đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Võ Thị Dung cũng đánh giá cao sự chủ động, năng động, sáng tạo của Tổng Công ty trong việc triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo Tổng Công ty thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND TP giao. Những kết quả đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của TP.

Đồng chí Võ Thị Dung tin tưởng, đồng chí Phạm Quốc Bảo, cùng Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được để lãnh đạo Tổng Công ty phát triển bền vững. Đặc biệt trong quá trình chuẩn bị đại hội, đồng chí Võ Thị Dung mong muốn đồng chí Phạm Quốc Bảo cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc động viên, cổ vũ, tổ chức hoạt động của Đảng bộ và của Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh cũng như các đơn vị trực thuộc hưởng ứng tích cực phong trào 200 ngày thi đua mà Ban Thường vụ Thành ủy phát động.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Quốc Bảo bày tỏ cám ơn Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP đã tin tưởng, giao trọng trách mới cho bản thân. Đồng chí cũng cam kết sẽ hết sức cầu thị, nỗ lực, đoàn kết, lãnh đạo Tổng Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ II và chuẩn bị tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới”, đồng chí Phạm Quốc Bảo cam kết cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo toàn thể Tổng Công ty sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo Tổng Công ty phát triển bền vững, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Thành ủy, UBND TP và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao phó.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo sinh năm 1966; trình độ: thạc sĩ Hệ thống điện, Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được công nhận giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP, đồng chí Phạm Quốc Bảo từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý xây dựng; Trưởng phòng Kế hoạch; Phó Giám đốc Công ty Điện lực TP; Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP. Từ tháng 12/2018 đến tháng 4/2020, đồng chí Phạm Quốc Bảo đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.

Trước đó, đồng chí Lê Văn Phước, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực TP được nghỉ công tác trước tuổi theo nguyện vọng, từ ngày từ 1/5/2020.

Tin, ảnh: Hoàng Mẫn
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực