Tuyên dương 50 “Sinh viên 5 tốt” Khối các cơ quan Trung ương

Thứ bảy, 04/01/2020 15:01
(ĐCSVN) – 50 sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được tuyên dương thực sự là những tấm gương sáng, những điển hình tiêu biểu trong sinh viên Khối các cơ quan Trung ương với trí tuệ, nhiệt huyết, khát vọng cống hiến, dám dấn thân, xung kích vì cộng đồng, làm đẹp cho xã hội.

Tối 03/01 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020) và tuyên dương, khen thưởng 50 sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đoàn Khối năm học 2018 – 2019.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam đã tới dự.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam khen thưởng cho các bạn sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hữu, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, ngày 09/01 đã đi vào lịch sử khẳng định lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất của học sinh, sinh viên Việt Nam, trở thành ngày truyền thống của học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. Nhìn lại lịch sử 70 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và sự chăm lo, dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã trưởng thành qua các thời kỳ cách mạng và trở thành niềm tự hào của lớp lớp thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam.

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Trần Hữu cho biết, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương hiện nay có hơn 50.000 sinh viên đang theo học tại 17 trường đại học, cao đẳng và học viện trực thuộc các Bộ, ngành trong Khối. Tuy không có tổ chức Hội Sinh viên, nhưng kể từ khi tái thành lập vào ngày 21/6/2007 đến nay, Ban Thường vụ Đoàn Khối luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên trong khối trường học. Nhiều phong trào thi đua trong học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của sinh viên đã tạo nên khí thế sôi nổi, đầy đam mê, góp phần vào thành công chung của Đoàn Khối.

Chương trình Lễ kỷ niệm và tuyên dương sinh viên 5 tốt là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên và sinh viên về truyền thống 70 năm của học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, nâng cao nhận thức của sinh viên và xã hội về vai trò đặc biệt của sinh viên trong công cuộc xây dựng đất nước, tăng cường vai trò của tổ chức đoàn trong đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.

“Sinh viên 5 tốt” được Đoàn Khối các cơ quan Trung ương xác định là phong trào cơ bản nhằm phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân đoàn viên, sinh viên sống đẹp, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần hình thành một lớp sinh viên thời đại mới giàu lòng yêu nước, bản lĩnh, có tri thức, sức khỏe, có khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động và tự tin hội nhập quốc tế.

leftcenterrightdel
 Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Trần Hữu và Phó Bí thư Đoàn Khối Trần Quyết Thắng khen thưởng cho các bạn đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"

Tại buổi lễ này, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức tuyên dương, khen thưởng 50 sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” thực sự là những tấm gương sáng, những điển hình tiêu biểu trong sinh viên Khối các cơ quan Trung ương với trí tuệ, nhiệt huyết, khát vọng cống hiến, dám dấn thân, xung kích vì cộng đồng, làm đẹp cho xã hội.

Những cái tên được tuyên dương là những tấm gương sáng, điển hình tiêu biểu với trí tuệ, nhiệt huyết, khát vọng cống hiến, dám dấn thân, xung kích vì cộng đồng, làm đẹp cho xã hội. Sự ghi nhận này nhằm mang đến động viên, khích lệ lớn để đoàn viên, sinh viên không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nuôi dưỡng khát khao đổi mới, sáng tạo, bồi dưỡng niềm tin và ý thức công dân, tích cực, chủ động tham gia học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động tình nguyên, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ sinh viên Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Trần Hữu mong muốn các bạn học sinh, sinh viên tiếp tục nỗ lực, cố gắng trong học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

Trước đó, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa an toàn giao thông, tập huấn lý thuyết và kỹ năng lái xe; thay dầu xe miễn phí, tặng 200 mũ bảo hiểm cho các bạn sinh viên; tổ chức các trò chơi vận động tìm hiểu Luật giao thông đường bộ./.

Bảo Linh
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực