Xác định nhiều mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ tới

Thứ bảy, 06/06/2020 17:01
(ĐCSVN) – Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, trong những ngày này, các Chi, Đảng bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã xác định nhiều mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ.

Ngày 5/6, Đảng bộ Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 .
(Ảnh: Website Thành ủy TP. Hồ Chí Minh)

Đại hội xác định mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau: 9/9 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm được cấp có thẩm quyền giao; phát triển 50 – 60 đảng viên mới; phấn đấu tạo điều kiện đưa đi đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đạt tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp; 100% đảng viên, đoàn viên, thanh niên và cán bộ công chức, viên chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lương Văn Nhiền đề nghị Đảng bộ Trường tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng; đóng góp tích cực vào việc triển khai đề án đào tạo tài năng thể thao Việt  Nam giai đoạn 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí. PGS.TS. Đặng Hà Việt, Hiệu trưởng Nhà trường được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng ngày, Chi bộ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 6 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Trường Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 6.

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Nguyễn Trường Thanh đề nghị Trung tâm cần tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; giới thiệu việc làm cho người lao động …

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy gồm 2 đồng chí (khuyết 1). Đồng chí Đặng Ngọc Thu, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 6.

Trước đó, Đảng bộ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đông Phong, Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. HCM.

Mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ đặt ra là nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Giữ vững ổn định mọi mặt hoạt động của Trường, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, đoàn kết và quyết tâm thực hiện sứ mạng và tầm nhìn đã định, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu từng bước trở thành trường đại học đào tạo luật có uy tín trong khu vực Đông Nam Á.

Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Văn Nhiêm, Chủ tịch Hội đồng Trường trúng cử chức danh Bí thư Đảng ủy./.

Chi Mai (Tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực