Bảo tàng Quân khu 5 nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Thứ hai, 08/07/2019 15:44
(ĐCSVN) - Những năm qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng Khu 5 (gọi tắt là Bảo tàng Quân khu 5) luôn nỗ lực cải tiến nội dung trưng bày, tích cực quảng bá, đa dạng hóa cách tiếp cận hiện vật nhằm thu hút ngày càng nhiều khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Thuyết minh cho cán bộ, chiến sĩ trong triển lãm nhân dịp kỷ niệm 70 năm
Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Nằm trong hệ thống các bảo tàng toàn quốc, Bảo tàng Quân khu 5 là thiết chế văn hóa có chức năng nghiên cứu khoa học, tuyên truyền về cuộc đời hoạt động cách mạng, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về lịch sử, truyền thống đấu tranh kiên trung, bất khuất của quân và dân Khu 5; phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn Quân khu 5 nói riêng, quân dân cả nước và bạn bè quốc tế nói chung.

Xác định được phục vụ tại Bảo tàng Quân khu 5 là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao, cán bộ, nhân viên đơn vị không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết vì sự phát triển của đơn vị. Đại tá Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Bảo tàng cho biết: “Cấp ủy - Ban Giám đốc luôn xác định khách đến với Bảo tàng là khách của Quân khu, đón tiếp niềm nở, chu đáo, làm hết việc, hết khách, chứ không hết giờ. Cùng với nghiên cứu sưu tầm, kiểm kê, bảo quản hiện vật, trưng bày, hướng dẫn khách tham quan, tổ chức triển lãm tại chỗ và lưu động phục vụ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT), nhân dân trong nước và bè bạn quốc tế, Bảo tàng còn hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho các Nhà truyền thống, Phòng truyền thống các đơn vị thuộc Quân khu 5, phối hợp với các địa phương, đơn vị về công tác sưu tầm, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử quân sự trên địa bàn”.

Cán bộ, chiến sĩ tham quan Triển lãm “LLVT Quân khu 5 - 10 năm
thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Cam-pu-chia (1979 - 1989)”.

Từ năm 2013 đến nay, Bảo tàng đã đón và phục vụ gần 150.000 lượt khách trong và ngoài nước đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan, nghiên cứu, học tập. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đơn vị chủ động tổ chức tiết học lịch sử tại đây cho các em học sinh trung học cơ sở, mở các cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, ngày hội giao lưu “Chúng em là thuyết minh viên nhí”… Từ đầu năm 2016 đến nay, ngoài việc đón khách tham quan đăng ký đi theo đoàn, giờ hành chính, đơn vị đã động viên anh chị em tổ chức đón khách cả giờ nghỉ trưa, các ngày trong tuần. Đội ngũ làm công tác sưu tầm không quản khó khăn đến khắp vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tiếp cận và khai thác từ các tổ chức, cá nhân còn lưu giữ hiện vật về Bác, hiện vật liên quan đến lịch sử Khu 5 và tích cực sưu tầm mới những tư liệu điển hình của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời Bảo tàng chủ động tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Cục Chính trị Quân khu 5 trong việc tôn tạo các di tích lịch sử quân sự đúng theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Tiêu biểu như nâng cấp, mở rộng Khu di tích nơi thành lập Đội du kích Ba Tơ (Quảng Ngãi); bảo tồn, tôn tạo và phục dựng Khu di tích lịch sử Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trong kháng chiến chống Mỹ tại căn cứ Nước Oa (Bắc Trà My, Quảng Nam); xây dựng nội dung, thiết kế mỹ thuật, trực tiếp trưng bày Nhà truyền thống Sư đoàn 5, Quân đội nhân dân Lào, Nhà trưng bày bổ sung khu di tích liên minh chiến đấu Việt - Lào tại Pak Soong (Chăm Pa Sắc - Lào) và Khu Lưu niệm Bộ Tư lệnh Mặt trận 579 tại Cam-pu-chia, góp phần làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân và quân đội Việt Nam - Lào và Việt Nam - Cam-pu-chia.

Với sự quan tâm, đầu tư của trên cùng những nỗ lực đổi mới không ngừng, Bảo tàng Quân khu 5 hứa hẹn trở thành địa chỉ lý tưởng không những để tham quan, nghiên cứu, học tập mà còn là nơi “Tiếp lửa truyền thống” giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước cho quân và dân trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên./.

Bài, ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực