Chiếu sáng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn bằng pin mặt trời

Thứ sáu, 05/05/2017 21:44
(ĐCSVN) - Ngày 4/5, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp nghe báo cáo đầu tư chiếu sáng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn bằng pin mặt trời, có tổng vốn đầu tư lên đến 8,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hoá.

Một góc Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (Ảnh: Quảng Hà)

Hiện nay, Nghĩa trang này được chiếu sáng bằng điện lưới, với hệ thống từ cổng chính vào trung tâm. Tuy nhiên, phần lớn các phần mộ liệt sĩ chưa được chiếu sáng.

Dự án sẽ lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời theo các tiêu chuẩn quy định, hài hòa với cảnh quan, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ ở tất cả các khu mộ. Việc sử dụng đèn năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm năng lượng, đảm bảo an toàn về điện. Ngoài ra còn có ý nghĩa trong việc tuyên truyền sử dụng năng lượng sạch.

Dự toán tổng kinh phí gần 8,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, do 2 công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên và Tập đoàn năng lượng Aircraft triển khai.

Ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng việc đầu tư lắp đặt đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng các khu mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là cần thiết, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Ông Thức đề nghị 2 công ty trên tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh xem xét, đồng thời phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội huy động nguồn vốn.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn có tổng diện tích 400.000m2, là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ./.

Quảng Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực