Đắk Lắk: Nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động nhà văn hóa cộng đồng

Thứ bảy, 25/11/2017 12:20
(ĐCSVN) - Ngày 24/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động nhà văn hóa cộng đồng”. Tham dự hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện cán bộ văn hóa, thể thao các huyện, thị xã, thành phố.
Hội thảo Nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động nhà văn hóa
cộng đồng tại Đắk Lắk ngày 24/11.

 Báo cáo tại Hội thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Đặng Gia Duẩn cho biết, toàn tỉnh đã xây dựng được 577 nhà văn hóa cộng đồng trên tổng số 609 thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhưng trong những năm qua các nhà văn hóa cộng đồng đã trở thành thiết chế văn hóa quan trọng trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; là nơi tuyên truyền hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc; các nhà văn hóa cộng đồng được trang bị cồng chiêng, thiết bị âm thanh, bàn ghế, trang trí khánh tiết… Một số địa phương đã xây dựng các mô hình nhà văn hóa cộng đồng hoạt động hiệu quả như: huyện Cư M’Gar, Krông Ana, Krông Pắk, Buôn Đôn và thành phố Buôn Ma Thuột…

Tuy nhiên hiện nay ở Đắk Lắk, nhiều nhà văn hóa cộng đồng đã được xây dựng nhưng hoạt động không hiệu quả, qua khảo sát cho thấy, toàn tỉnh hiện có 263 nhà văn hóa cộng đồng hoạt động yếu, chiếm 45,58%, 13 nhà văn hóa cộng đồng không hoạt động chiếm 2,25%. Nguyên nhân chính là do việc quy hoạch, xây dựng thiếu đồng bộ, nhiều nhà văn hóa cộng đồng cách xa khu dân cư không thuận lợi cho việc đi lại, thiếu cây xanh, bóng mát, sân bãi lầy lội, kiểu dáng đơn điệu không thích hợp với bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của từng dân tộc.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, tổ chức của nhà văn hóa cộng đồng, các đại biểu cho rằng cần chú trọng nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, nhất là cấp cơ sở về xây dựng và tổ chức hoạt động của thiết chế nhà văn hóa cộng đồng. Trưởng Phòng Văn hóa thông tin huyện Krông Pắk - Đỗ Đức Tâm cho rằng, cần đổi mới nội dung hoạt động các nhà văn hóa cộng đồng trong đó chú trọng đến phong tục, tập quán của từng dân tộc, địa phương; còn theo ông Vũ Minh Thoại, Trưởng Phòng Văn hóa thông tin huyện Buôn Đôn, cần quan tâm đầu tư xây dựng mới cho các thôn buôn chưa có nhà văn hóa cộng đồng, hoặc đang còn phải sinh hoạt ghép, có chế độ cho ban chủ nhiệm, đội ngũ làm công tác của nhà văn hóa cộng đồng.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Đắk Lắk - Nguyễn Tuấn Hà yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các huyện, thị xã, thành phố cần rà soát lại toàn bộ nhà văn hóa để có kế hoạch sữa chữa, mua sắm trang thiết bị thiết yếu; thực hiện chế độ cho ban quản lý nhà văn hóa; tổ chức, khai thác hiệu quả các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí tại nhà văn hóa cộng đồng thu hút người dân tham gia; vận động người dân nâng cao tính tự quản giữ gìn, bảo vệ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng ở khu dân cư./.

Tin, ảnh: Bình Trung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực