Khánh thành cột cờ Tổ quốc và khai trương tuyến du lịch Cồn Cỏ

Thứ ba, 11/07/2017 18:55
(ĐCSVN) - Ngày 11/7, tại đảo Cồn Cỏ, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khánh thành cột cờ Tổ quốc và khai trương tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ.


Cắt băng khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ

Bằng nguồn vốn xã hội hoá, tỉnh Quảng Trị huy động 3,5 tỷ đồng để xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ. Dù gặp khó khăn về thời tiết, việc đưa vật liệu ra đảo gặp nhiều khó khăn, nhưng cột cờ Tổ quốc hoàn thành đúng tiến độ. Cột cờ cao 38,8 mét.

Cũng tại buổi lễ này, tỉnh Quảng Trị công bố khai trương tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ. Từ năm 2016, huyện này bắt đầu tổ chức thử nghiệm tour du lịch đưa khách ra đảo Cồn Cỏ, dù cơ sở vật chất còn sơ khai nhưng hứa hẹn hấp dẫn du khách bởi cảnh quan hoang sơ, tuyệt đẹp.

Huyện đảo Cồn Cỏ xây dựng nhiều cơ sở vật chất, trùng tu các di tích lịch sử, hướng dẫn người dân làm các sản phẩm đặc trưng để phục vụ du lịch. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng các loại hình dịch vụ để thu hút khách ra đảo. Chúng tôi kỳ vọng sẽ xây dựng Cồn Cỏ thành đỉnh của tam giác du lịch Cửa Việt – Cửa Tùng – Cồn Cỏ”, ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Cồn Cỏ nói.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh Cồn Cỏ cần thực hiện tốt việc quy hoạch và quản lý quy hoạch, tạo cảnh quan, xây dựng mô hình du lịch thân thiện, hạn chế bê tông hóa đảo. Bên cạnh đó, cần kêu gọi xã hội hoá để có thêm nhiều loại hình du lịch hấp dẫn du khách.

Huyện Cồn Cỏ thành lập năm 2004, hiện có 18 hộ dân. Đảo có diện tích khoảng 2,2 km2, là cửa ngõ vịnh Bắc bộ.

Tin, ảnh: Quảng Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực