Tập huấn báo cáo viên về chủ đề Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2010

Thứ tư, 27/01/2010 19:55

 Ngày 27/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên khu vực phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra, giới thiệu chủ đề Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2010: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Việc quán triệt và thực hiện tốt chủ đề Cuộc vận động (CVĐ) năm 2010 sẽ góp phần thiết thực vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và trực tiếp là góp phần quan trọng để tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp. Việc hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa và căn nguyên của nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu rõ tấm gương đạo đức của Người về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” sẽ giúp những người làm công tác tuyên truyền nắm được những yêu cầu, những việc cần làm để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay…

Tại Hội nghị, GS.TS Mạch Quang Thắng (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) giới thiệu nội dung Đề cương học tập với chủ đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”; về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức; nội dung tư tưởng; tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Trong đó, nhấn mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung vào nội dung: Nâng cao phẩm chất, trí tuệ của Đảng, xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới; quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp, các ngành; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; giải quyết tốt mối quan hệ với dân; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực