Chính thức thông xe toàn tuyến hầm đường bộ qua Đèo Cả

Thứ hai, 21/08/2017 20:44
(ĐCSVN) – Sau hơn 6 năm triển khai xây dựng, ngày 21/8, Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả - đơn vị thực hiện dư án đã chính thức thông xe toàn tuyến hầm đường bộ qua Đèo Cả, góp phần rút ngắn gần một nửa quãng đường đi trên Quốc lộ 1A và kết nối hai tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa.
Cắt băng khánh thành, chính thức thông xe đường hầm bộ qua Đèo Cả


Hầm đường bộ qua đèo Cả nằm giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, điểm đầu dự án tại Km1353+150 quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, điểm cuối dự án tại Km1374+525 quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tổng chiều dài dự án 13,19km trong đó, hầm đèo Cả dài 4.125m và hầm Cổ Mã dài 500m. Hai hạng mục chính của dự án là hầm đèo Cả và hầm Cổ Mã có hai ống hầm song song, mỗi ống có hai làn xe khai thác cùng chiều đảm bảo vận tốc khai thác 80km/h.

Đây là công trình hầm đường bộ quy mô lớn đầu tiên được thực hiện theo hình thức BOT bằng nguồn vốn trong nước bởi chủ đầu tư và các nhà thầu Việt Nam. Việc đưa hầm vào vận hành khai thác sẽ rút ngắn thời gian qua đèo Cả từ 60 phút trước đây xuống còn hơn 10 phút. Khi đi qua đèo Cả, người dân có quyền lựa chọn đi qua hầm hoặc đi qua đường đèo cũ.

Sau ngày thông xe qua hầm, các phương tiện được miễn phí lưu thông qua hầm từ ngày 25/8 đến 2/9/2017 trước khi thu phí chính thức (dự kiến từ ngày 3/9/2017). Mức thu phí dịch vụ sử dụng hầm đường bộ đèo Cả cao nhất cho mỗi lượt xe 288.000 đồng, thấp nhất 60.000 đồng./.

Tin, ảnh: Duyên Yên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực