Hỗ trợ tăng cường khả năng ứng phó với đại dịch tại Đông Nam Á

Thứ tư, 15/07/2020 22:32
(ĐCSVN) – Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, Đại học RMIT hợp tác cùng Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Úc lần đầu tiên tổ chức chương trình đào tạo trực tuyến dành cho cán bộ quản lý xuất nhập cảnh và kiểm soát biên giới nhằm hỗ trợ tăng cường khả năng ứng phó với đại dịch trên khắp khu vực Đông Nam Á.
Hơn 450 cựu học viên từ 12 quốc gia đã hoàn thành 22 chương trình đào tạo BCAMP trong 10 năm qua ( Ảnh: Đại học RMIT Việt Nam)

Chương trình Quản lý dành cho các Cơ quan Kiểm soát biên giới (BCAMP) diễn ra từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 với sự tham gia của 52 cán bộ quản lý xuất nhập cảnh và kiểm soát biên giới – lực lượng đi đầu trong các nỗ lực quốc tế, nhằm tổng kết kinh nghiệm đóng cửa biên giới, chuẩn bị cho việc khởi động lại hoạt động đi lại và cải thiện khả năng sẵn sàng ứng phó với đại dịch trong tương lai.

Chương trình đào tạo tập trung vào các vấn đề gồm: thách thức đối với các cơ quan xuất nhập cảnh, cách ứng phó tốt nhất trong đại dịch COVID-19, mở cửa lại biên giới và chuẩn bị cho đại dịch trong tương lai, chú trọng vào trau dồi kỹ năng và tăng cường kết nối giữa các cơ quan xuất nhập cảnh.

Với phương thức truyền tải trực tuyến mới này, học viên tiếp tục nhận được sự cố vấn từ hơn 20 lãnh đạo cấp cao của các cơ quan xuất nhập cảnh quốc gia ở châu Á, châu Âu và Úc.

Theo bà Anita Dodds, Chủ nhiệm Chương trình BCAMP tại Đại học RMIT, COVID-19 đã thách thức hoạt động quản lý xuất nhập cảnh và biên giới trên toàn thế giới. Trong thời điểm các nước vẫn đang tiếp tục xử lý khủng hoảng, đây là cơ hội để chúng tôi tiên phong đem đến một khóa học trực tuyến linh hoạt, tổng kết kinh nghiệm của các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và biên giới trên toàn thế giới, nhằmtăng cường khả năng ứng phó với đại dịch trong tương lai.

Ông Anthony Kneipp, Bí thư Thứ nhất (Nhập cư) tại Đại sứ quán Úc ở Việt Nam – người đảm nhiệm vai trò dẫn dắt sáng kiến này của Bộ Nội vụ Úc cho rằng, trong đại dịch COVID-19, vai trò của hoạt động quản lý xuất nhập cảnh và biên giới đã chuyển từ tạo điều kiện đi lại hợp pháp sang hạn chế đi lại xuyên biên giới nhằm giảm thiểu lây lan dịch bệnh. Chính vì vậy, chúng ta cần chủ động lập kế hoạch cho việc đi lại an toàn của mọi người khi biên giới mở cửa trở lại. “ Khóa học này sẽ “Tôi chắc rằng những bài học kinh nghiệm có được sẽ giúp nâng cao kỹ năng và tiếp tục tăng cường phối hợp trong khu vực, từ đó sẽ có được cách tiếp cận mang tính chất hợp tác hơn nhằm cải thiện khả năng chuẩn bị và ứng phó với đại dịch trên toàn khu vực”, ông Anthony Kneipp nói.

Được biết, từ năm 2010, chương trình BCAMP đã đào tạo chuyên ngành cho cán bộ quản lý xuất nhập cảnh, biên giới và hải quan đến từ các quốc gia ASEAN và Timor Leste, với sự đồng hành của Bộ Nội vụ Úc, Bộ Công an Việt Nam và Đại học RMIT. Trong 10 năm qua, hơn 450 cựu học viên từ 12 quốc gia đã hoàn thành 22 chương trình đào tạo BCAMP diễn ra tại Việt Nam và Campuchia. Trong các khóa học trực tiếp trước đây, học viên BCAMP thường được các lãnh đạo quản lý xuất nhập cảnh và chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành cố vấn về mặt chuyên môn.

MT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực