Phát động ủng hộ Quỹ từ thiện “Hạt thóc vàng”

Thứ năm, 21/09/2017 16:44
(ĐCSVN) - Sáng 21/9, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ phát động cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ Quỹ từ thiện xã hội “Hạt thóc vàng”.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham dự và chỉ đạo Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Hạt thóc vàng”.

Cán bộ, công nhân viên chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quyên góp cho quỹ từ thiện "Hạt thóc vàng"
 (Ảnh: BT)

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch Công đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đọc lời kêu gọi chung tay đóng góp quỹ từ thiện Hạt thóc vàng của Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Theo đó, qua 30 năm thực hiện đổi mới, bằng sự thông minh, cần cù, sáng tạo, nông dân Việt Nam cùng với các doanh nghiệp, nhà khoa học đã tạo ra sản phẩm nông nghiệp ngày càng nhiều về số lượng, chất lượng, không những đảm bảo tiêu dùng trong nước mà còn đảm bảo xuất khẩu đến hơn 180 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Qua đó góp phần đưa nền nông nghiệp nước ta từng bước sản xuất theo hướng hàng hóa, là ngành trụ đỡ của nền kinh tế quốc dân, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn bởi suy thoái kinh tế toàn cầu.

Tuy vậy, nông dân Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong đó, trình độ kỹ năng tay nghề của nông dân vẫn còn hạn chế, trong sản xuất nông nghiệp gặp nhiều bất trắc, rủi ro bởi các thiên tai bão, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh. Bên cạnh đó, những vấn đề về ô nhiễm môi trường, chất lượng một số vật tư nông nghiệp phục vụ cho sản xuất chưa được kiểm soát chặt chẽ, tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa” lặp đi lặp lại nhiều lần chưa được tháo gỡ; vẫn còn nhiều mặt hàng nông sản còn phải “giải cứu”,… Không ít gia đình nông dân phải chịu cảnh “trắng tay”, để lại hậu quả nợ nần chồng chất, kiệt quệ, không biết bấu víu vào đâu.

Thấu hiểu nỗi vất vả của người nông dân, Trung ương Hội nông dân Việt Nam quyết định thành lập Quỹ từ thiện xã hội "Hạt thóc vàng" để giúp đỡ những hộ nông dân gặp rủi ro, gia cảnh khó khăn trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Với truyền thống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam kêu gọi tất cả cán bộ, hội viên chung tay đóng góp thành lập quỹ từ thiện Hạt thóc vàng. Cán bộ của Hội từ Trung ương đến cơ sở mỗi người đóng góp một ngày lương, mỗi hội viên nông dân đóng góp 2 nghìn đồng để chung tay giúp đỡ các hội viên nông dân có gia cảnh khó khăn có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, mất mát.

Tại buổi lễ, cán bộ, công nhân viên chức Trung ương Hội nông dân Việt Nam đã tổ chức quyên góp Quỹ "Hạt thóc vàng".

Đồng thời, Công đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã kêu gọi cán bộ công nhân viên chức công đoàn cùng chung tay góp sức giúp đỡ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của cơn bão số 10 vừa qua mỗi người một ngày lương nhằm hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn, hoạn nạn, ổn định cuộc sống và sản xuất sau cơn bão./.

BT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực