“Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”

Thứ tư, 16/05/2018 16:41
(ĐCSVN) – Thực hiện Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, huyện Trấn Yên (Yên Bái) sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động truyền thông vận động xã hội nhằm bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em…

Theo đó, trong thời gian từ ngày 29/5/2018 đến ngày 03/6/2018, với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018, huyện Trấn Yên sẽ tổ chức các hoạt động các hoạt động truyền thông, tuyên truyên về Luật Trẻ em và Nghị định của Chính phủ về quy định môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 và các chương trình, kế hoạch có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em …

 


Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (Ảnh: NQ)

Cùng với đó, các cơ quan, ban ngành và các địa phương trong huyện cũng sẽ tăng cường công tác truyền thông và quảng bá các sản phẩm truyền thông về đảm bảo an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Tổ chức hoạt động truyền thông tại cộng đồng cho gia đình, nhà trường, trẻ em về bảo vệ trẻ em, thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đặc biệt, tập trung khai thác vai trò của mạng xã hội và các kênh thông tin truyền thông phổ biến để đăng tải các khẩu hiệu, thông điệp, thông tin, tài liệu, sản phẩm truyền thông về đảm bảo an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số; kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; tiếp cận, sử dụng dịch vụ bảo vệ trẻ em thông qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Đồng thời, huyện Trấn Yên cũng có kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp để hỗ trợ xây dựng các khu vui chơi giải trí sửa chữa, nâng cấp trường, lớp học, nhà ở bán trú..., thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có thành tích cao trong học tập.

Mục tiêu xuyên suốt của huyện Trấn Yên trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018 đó là phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong tham gia vào các vấn đề về trẻ em và quyền được bảo vệ để không bị xâm hại trong thế giới công nghệ số. Đồng thời, tạo bước chuyển tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường và gia đình trong việc phát huy các tác động tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến sự phát triển toàn diện của trẻ em./.

Tin, ảnh: Như Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực