Bắc Giang, Sóc Trăng, Hà Nam, Lâm Đồng kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND

Chủ nhật, 03/07/2016 21:35
(ĐCSVN) – Trong 2 ngày 2 - 3/7, HĐND các tỉnh Bắc Giang, Sóc Trăng, Hà Nam, Lâm Đồng đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ nhất kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

*Cụ thể, sáng 3/7, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, các đại biểu tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII. Ảnh: Báo Bắc Giang

Theo đó, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với 85 phiếu bầu, đạt 100% số phiếu.

Các đồng chí: Bùi Văn Hạnh, Từ Minh Hải được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Bắc Giang, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 100% số phiếu bầu.

Các đồng chí: Lại Thanh Sơn, Dương Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2011 - 2016; Lê Ánh Dương, Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 tái đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc ngày 2/7, HĐND tỉnh Sóc Trăng đã bầu đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Căn Chuyện phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: VOV)

HĐND tỉnh Sóc Trăng đã bầu các đồng chí: Phan Thanh Mừng, Bí thư Thị ủy Ngã Năm; Thạch Thal, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng đã bầu đồng chí Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đồng chí Lê Thành Trí, Lê Văn Hiểu, Ngô Hùng tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

* Tại kỳ họp HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra ngày 2/7, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng 
tân Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi . (Ảnh: Cổng TTDT Hà Nam)

Các đồng chí: Lê Thị Thanh Hà và Phạm Văn Đồng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2011 - 2016 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 đều tái đắc cử, gồm các đồng chí: Trương Minh Hiến, Vũ Đại Thắng và Bùi Quang Cẩm.

* Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra ngày 2/7, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mặt tại kỳ họp. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Các đồng chí:  K’Mak và Nguyễn Văn Triệu được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX.

Cũng tại kỳ họp, đồng chí Đoàn Văn Việt được HĐND tỉnh khóa IX bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phạm S, Trần Thanh Liêm, Phan Văn Đa được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Như vậy, cả nước đã có 62/63 tỉnh, thành phố đã kiện toàn nhân sự HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tỉnh còn lại là Đắk Lắk theo kế hoạch sẽ kiện toàn nhân sự HĐND, UBND tỉnh vào ngày mai 4/7./.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực