Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng TƯ thi đua thực hiện văn hóa công sở

Thứ sáu, 25/10/2019 14:47
(ĐCSVN) - Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Khối thi đua chủ trì cuộc họp

Ngày 23/10, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Khối thi đua chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Dự họp có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện cán bộ 14 đơn vị thuộc Khối thi đua.

Hội thi dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7/11/2019 với sự tham gia của 14 đội thi thuộc Khối gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Đơn vị trưởng Khối, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đảng Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức hội thi đã thông qua Chương trình, quyết định thành lập Ban giám khảo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo. Các thành viên đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến thống nhất về: Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, chương trình Hội thi, công tác tuyên truyền trước, trong và sau hội thi…

Để hội thi đạt yêu cầu chất lượng, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Khối thi đua đề nghị các thành viên trong Ban tổ chức, lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối phát huy tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm khách quan, công tâm, tổ chức thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Quá trình diễn ra hội thi, Ban tổ chức quán triệt nghiêm kế hoạch, quy chế, chủ động, linh hoạt, điều hành hội thi chặt chẽ, nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn khối, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện các đơn vị tham dự họp.

Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hoá công sở, gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác. Đồng thời, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì nhân dân phục vụ.

Cụ thể, đối với tập thể, các cơ quan thi đua xây dựng tập thể uy tín, hiện đại, văn minh, hiệu quả theo mô hình “Tập thể kiểu mẫu”; đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, chuyên nghiệp./.

Tin, ảnh: Kim Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực