Chư Prông không còn làng “trắng” đảng viên

Thứ năm, 07/01/2010 14:58

Chư Prông (Gia Lai) là huyện biên giới của tỉnh tiếp giáp với Campuchia, có 20 xã và thị trấn, 173 thôn, làng, tổ dân phố. Từ sau Đại hội lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2005-2010) đến nay, Đảng bộ huyện Chư Prông đã tập trung xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với củng cố và kiện toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là phát triển đảng viên (ĐV) mới.

Lãnh đạo Tỉnh ủy tặng quà cho các đoàn viên ưu tú tại làng thanh niên lập nghiệp Ia Mơr. Ảnh: Thanh Nhật

Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với các ban Đảng của huyện tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, ĐV và nguồn bổ sung đối tượng đảng, làm cơ sở để chỉ đạo công tác tạo nguồn và phát triển ĐV trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy còn xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu kết nạp ĐV đối với từng Đảng bộ xã-thị trấn để thực hiện.

Hàng năm, Thường trực Huyện ủy đã làm việc với các đảng bộ xã, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ và trưởng, phó các ban đảng trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng, hướng dẫn quy trình làm hồ sơ, công tác xóa làng “trắng” ĐV... Đồng thời, giao chỉ tiêu cho từng cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện việc xóa làng “trắng” ĐV và thu hẹp thôn, làng chưa có tổ chức cơ sở đảng, cũng như hướng dẫn cho chi bộ tập trung lãnh đạo các chỉ tiêu về xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế- xã hội theo nghị quyết của cấp ủy.

Đồng thời, để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương công tác tạo nguồn và phát triển ĐV, Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo các tổ chức đảng phân công cụ thể cho cấp ủy viên và ĐV xây dựng kế hoạch phụ trách từng làng, hộ, từng đối tượng để tuyên truyền giáo dục, tạo nguồn phát triển ĐV; củng cố kiện toàn và xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn, làng hoạt động có hiệu quả, nhất là Đoàn Thanh niên; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để qua đó tuyên truyền, xây dựng và lựa chọn nguồn giới thiệu kết nạp vào đảng những người đủ tiêu chuẩn... Đảng bộ huyện đã mở hơn 20 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho trên 2.000 quần chúng ưu tú, cùng nhiều lớp công tác đảng cho cấp ủy cơ sở, đồng thời tăng cường hướng dẫn cấp ủy cơ sở khắc phục những mặt hạn chế trong công tác phát triển ĐV.

Bí thư Huyện ủy Chư Prông Nguyễn Quốc Dũng cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ huyện tập trung trong năm 2010 là: Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn phát huy vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp ĐV; phấn đấu nâng cao số lượng và chất lượng kết nạp ĐV mới, tỷ lệ kết nạp đạt từ 8% đến 10%. Quan tâm tạo nguồn phát triển đảng trong lực lượng dân quân, công an, giáo viên, đoàn viên thanh niên, người dân tộc thiểu số và tôn giáo ở các thôn, làng còn ít ĐV để tránh hiện tượng tái “trắng” ĐV… Đồng thời, phấn đấu đưa tỷ lệ thôn, làng và trường học có tổ chức đảng đạt từ 70% trở lên. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giúp đỡ cấp ủy chi bộ về công tác phát triển ĐV và xóa làng “trắng” ĐV, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Từ năm 2005 đến nay, Đảng bộ huyện Chư Prông đã phát triển thêm 741 ĐV mới, tỷ lệ phát triển ĐV mới mỗi năm đạt bình quân hơn 8% tổng số ĐV. Đảng bộ hiện có 53 tổ chức cơ sở đảng, với 2.641 đảng viên (trong đó có 767 ĐV người dân tộc thiểu số, chiếm gần 30% tổng số ĐV toàn huyện). Riêng năm 2009 vừa qua, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 182 đảng viên mới, hoàn thành việc xóa làng “trắng” ĐV ở 173 thôn, làng trên địa bàn (đạt 100%).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực