Đảng bộ Thành phố Hải Dương sẵn sàng cho Đại hội điểm cấp tỉnh

Thứ bảy, 30/05/2020 18:25
(ĐCSVN) – Thành ủy Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đang chỉ đạo các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII tập trung đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch từ ngày 5-7/6.

Hải Dương hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trong lực lượng vũ trang

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương

Hải Dương có Phó Bí thư Tỉnh ủy mới

Trên khắp các phố tưng bừng sắc thắm cờ hoa và băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hướng tới Đại hội 

Hoàn tất công tác chuẩn bị

Theo đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hải Dương lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025, là Đại hội Đảng bộ điểm cấp trên cơ sở của tỉnh. Yêu cầu đặt ra là tổ chức đại hội điểm thực hiện đúng, đủ, chuẩn xác các nội dung, chương trình đại hội theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Công tác tổ chức đại hội cần có sự kế thừa, đổi mới, sáng tạo, phát huy tốt dân chủ trên cơ sở siết chặt kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả. Đại hội Đảng bộ thành phố phải có nét riêng, nổi bật, xứng tầm với thành phố đô thị loại I. Công tác nhân sự phải chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát yêu cầu theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Với yêu cầu trên, trong những ngày này, Đảng bộ TP Hải Dương đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các phần việc bảo đảm tổ chức thành công đại hội. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương đang chỉ đạo các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII tập trung đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch từ ngày 5-7/6.

Theo đồng chí Nguyễn Vỹ, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hải Dương cho biết, công tác chuẩn bị đến thời điểm này đã tương đối hoàn tất. Chúng tôi đã tiến hành sơ duyệt và rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện kịch bản Đại hội. Đồng thời tiếp tục khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo tổ chức tốt Đại hội.

Thành phố đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở vào ngày 17/5/2020 với 76 đơn vị trực thuộc; đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc đã bầu ra 250 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Thành ủy đã hoàn thiện các văn kiện (báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đảng bộ khóa XXII, dự thảo Nghị quyết Đại hội, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội) trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện in ấn tài liệu. Đến nay đã hoàn thành việc in ấn để gửi tài liệu đến các đại biểu. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã cơ bản hoàn thành. Các bài tham luận đã cơ bản hoàn thành, hiện Ban Tuyên giáo Thành ủy và Văn phòng Thành ủy đang rà soát lại trước khi thực hiện in ấn tài  liệu.

 Đồng chí Nguyễn Vỹ, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hải Dương chỉ đạo Đại hội phường Ngọc Châu

Đảng bộ Thành phố đã xây dựng Đề án nhân sự Đại hội báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (về số lượng, cơ cấu, chất lượng, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và các chức danh chủ chốt…). Đảng bộ Thành phố đã hoàn thành thực hiện quy trình 5 bước về nhân sự đại hội. Ngày 22/5, TP Hải Dương đã hoàn thành thực hiện các bước quy trình nhân sự đại hội với số phiếu tập trung cao. Để phát huy dân chủ trong Đảng, Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương sẽ thực hiện bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Do chủ động triển khai thực hiện và chuẩn bị chu đáo, đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy cũng hoàn thiện các các văn kiện trình đại hội và hoàn thành in ấn chuyển đến các đại biểu. Để nâng cao chất lượng các văn kiện, nhất là Báo cáo chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương đã 6 lần xin ý kiến các đồng chí trong Tiểu ban văn kiện, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; 1 lần xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ đã nghỉ hưu; 1 lần lấy ý kiến của các cấp ủy cơ sở và chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy còn mời các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia các bộ, ngành, các viện nghiên cứu ở Trung ương để tổ chức hội thảo về dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh. 

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết cũng được Thành ủy Hải Dương chú trọng. Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất lựa chọn và chỉ đạo các bộ phận phục vụ ký hợp đồng sử dụng hội trường Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh là địa điểm tổ chức. Thành phố đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh sửa chữa một số hạng mục, bảo đảm điều kiện cần thiết tổ chức tốt đại hội. Công tác trang trí khánh tiết đang khẩn trương được thực hiện, dự kiến hoàn thành xong trước ngày 31/5. Công tác hậu cần, phục vụ đại hội cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Việc xây dựng cơ cấu, số lượng các tổ chức điều hành, giúp việc đại hội cũng đã chuẩn bị xong.

Theo kế hoạch, ngày 31/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương sẽ tổ chức tổng duyệt chương trình đại hội. Sau khi tổng duyệt, Ban Thường vụ Thành ủy phối hợp với các thành viên đoàn công tác giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện những phần việc phát sinh.

Hình ảnh tại ngã 6 tổng hợp, Thành phố Hải Dương 

Thành phố như khóac thêm áo mới

Những ngày này, tại nhiều tuyến đường, nút giao thông tại TP Hải Dương đã tràn ngập không khí chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII. Để tuyên truyền sự kiện quan trọng của thành phố và của tỉnh, Trung tâm Văn hóa - thông tin TP Hải Dương tổ chức treo khoảng 100 băng rôn, gần 2.000 hồng kỳ và thay 1.000 m2 pa nô tuyên truyền tại các tuyến phố chính, cụm do đơn vị quản lý và tuyên truyền trên hệ thống màn hình LED.

Đồng chí Vũ Ngọc Chiến, Giám đốc trung tâm cho biết: “Đơn vị đang tiếp tục hoàn thành lắp đặt, trang trí các cụm bảng, biển tuyên truyền đại hội tại 8 đảo giao thông, nút giao cửa ngõ, quảng trường tại thành phố. Chúng tôi còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, phường, xã của thành phố đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật, thể thao chào mừng”. Trong dịp này, TP Hải Dương cũng phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương tuyên truyền về đại hội; quảng bá rộng rãi hình ảnh của thành phố đến người dân trong nước và bạn bè quốc tế./.

Trần Vỹ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực