Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại Hưng Yên

Thứ tư, 18/10/2017 21:24
Ngày 18/10, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.
Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: baohungyen.vn)

Đoàn công tác đã công bố dự thảo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh".

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ cho biết, qua công tác kiểm tra Hưng Yên đã xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm trong quản lý đất đai, thu chi tài chính... góp phần ngăn chặn, tạo sức răn đe lớn trong xã hội. Thông qua việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thể hiện bằng những kết quả cụ thể như chỉ số cải cách hành chính tăng 25 bậc, chỉ số năng lực cạnh tranh tăng 6 bậc, thu hút đầu tư cấp tỉnh của Hưng Yên đều tốt hơn, năm sau tăng cao hơn năm trước.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận những kết quả của Hưng Yên đã nỗ lực cố gắng trong thực hiện quán triệt nghị quyết Trung ương 4 nghiêm túc, cụ thể hóa các kế hoạch của Trung ương và của tỉnh mang lại kết quả bước đầu. Hưng Yên đã có một số nét mới sáng tạo, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, củng cố niềm tin trong nhân dân.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác chính trị tư tưởng phê bình và tự phê bình, việc kiểm điểm cần mạnh dạn hơn, tỷ lệ tập thể cá nhân đạt xuất sắc cao quá, vẫn còn tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, việc sắp xếp bộ máy tinh giảm biên chế chưa rõ nét. Trong thời gian tới, tỉnh cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết, nhất là thực hiện nghị quyết Trung ương 4 là việc khó cần quán triệt cụ thể, quan tâm đến biện pháp, đấu tranh để xây dựng cái tốt, dẹp cái xấu, nhân rộng điển hình./. 

Mai Ngoan/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực