Giữ vững vai trò trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Thứ bảy, 22/08/2015 21:58
Sáng 22/8, 250 đại biểu chính thức thuộc Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã dự Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự Đại hội có Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường, lãnh đạo một số địa phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2010 - 2015, bàn phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020, tham gia ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội cấp trên và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 
 Hình ảnh tại Đại hội (Nguồn: nangluongvietnam.vn)

Trong nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao, lãnh đạo Tập đoàn hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong điều tiết kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng sản lượng than khai thác của toàn Tập đoàn giai đoạn 2011 - 2015 đạt 195,65 triệu tấn, tiêu thụ 192,3 triệu tấn. Các ngành sản xuất đồng, alumin, kẽm, điện, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, dịch vụ đều đạt kế t quả cao. Tổng doanh thu giai đoạn 2011 - 2015 dự kiến đạt 527. 878 tỷ đồng. Vốn Nhà nước tại Tập đoàn được bảo toàn và phát triển, tốc độ tăng trưởng tài sản đạt bình quân đạt 24,3%/năm. Tổng tài sản năm 2015 dự kiến đạt 183.755 tỷ đồng, tăng gấp 2,23 lần so với năm 2010. Lợi nhuận hàng năm đều đạt kế hoạch đề ra, tổng lợi nhuận giai đoạn 2011 - 2015 đạt 19.413 tỷ đồng, nộp ngân sách 68.817 tỷ đồng, tăng gấp 2,66 lần so với giai đoạn 2006 - 2010. Công nhân viên chức và người lao động trong Tập đoàn được đ ảm bảo đủ việc làm, thu nhập bình quân từ 8,2 triệu đến 8,7 triệu đồng/người/tháng. Thương hiệu TKV ở trong nước và Vinacomin ở nước ngoài đã được khẳng định và trở thành một thương hiệu có uy tín.

Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung chỉ đạo triển khai Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2012 – 2015, tăng cường các mặt quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo quyết liệt các công ty con, đơn vị trực thuộc áp dụng các biện pháp đồng bộ để tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất, tiết kiệm chi phí. Đảng ủy Tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Than Quảng Ninh và các đảng ủy cấp trên cơ sở khác trong việc lãnh đạo xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, khắc phục những bất cập của mô hình tổ chức chính trị. Các tổ chức đảng trong Tập đoàn đã phát huy được vai trò là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đảng ủy đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, đề cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu đơn vị, chăm lo lãnh đạo công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ; phát huy vai trò của các đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Xác định công nghiệp than, khoáng sản vẫn là nền tảng cho sự phát triển Tập đoàn trong 5 năm tới, trong đó sản xuất than chủ yếu để cung cấp cho nhu cầu trong nước, Đảng bộ Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đề ra mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, đẩy mạnh tăng trưởng, phát triển bền vững; giữ vững vai trò tập đoàn kinh tế mạnh, trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia; góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ phấn đấu đưa t ốc độ tăng trưởng tổng doanh thu bình quân giai đoạn 2015 - 20 20 đạt 6,8%/năm; đầu tư phát triển 20 - 30 ngàn tỷ đồng/năm; giá trị gia tăng đạt 5%/năm; năng suất lao động tăng 4 - 5%/năm; thu nhập bình quân người lao động tăng trên 3,5%/năm. Các chỉ tiêu chủ yếu đặt ra là sản lượng than thương phẩm 200,5 triệu tấn; than nhập khẩu cung cấp cho thị trường trong nước 40 - 50 triệu tấn; tinh quặng đồng 512 ngàn tấn; đồng tấm 115 ngàn tấn; quặng sắt 17,2 triệu tấn; alumin 6,23 triệu tấn; sản xuất 51.640 triệu KWh điện, với tổng công suất đến năm 2020 đạt 2.880 MW; tổng doanh thu đạt 673 ngàn tỷ đồng. Phấn đấu hằng năm có trên 70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém; có trên 95% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ Tập đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; các đoàn thể quần chúng vững mạnh.

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Tập đoàn trong 5 năm qua, đã đảm bảo cung cấp đủ than tiêu thụ trong nước và đóng góp vào xuất khẩu, thực hiện chiến lược an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao hiệu quả các mặt sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước nói chung và của ngành Công Thương nói riêng. Đồng chí Vũ Huy Hoàng nêu rõ 5 năm tới, nhiệm vụ đặt ra với ngành Công Thương nói chung và Đảng bộ TKV nói riêng rất nặng nề, đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động. Tập đoàn cần tập trung lo khai thác than và sản xuất điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia bởi than, điện là đầu vào cho nhiều sản phẩm của đất nước, phục vụ cho nhu cầu của nhân dân.

Đồng chí đề nghị Tập đoàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp, quy hoạch tốt ngành than theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, từng bước cơ giới hóa ngành khai thác hầm mỏ, ứng dụng công nghệ tiên tiến góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên và năng suất lao động; tăng cường hợp tác quốc tế. Trong điều kiện khai thác than, khoáng sản ngày càng đi sâu xuống lòng đất, Tập đoàn cần đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường. Đồng chí cũng nhắc nhở Đảng bộ Tập đoàn củng cố phát triển các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, quan tâm phát triển đảng viên trẻ, trong người lao động; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực kinh tế nói chung, than, khoáng sản nói riêng.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương, đồng chí Vũ Huy Hoàng chia sẻ với những thiệt hại về người và tài sản của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh trong đợt mưa lũ cuối tháng 7 vừa qua và vụ sập hầm lò tại Công ty than Hòn Gai ngày 20/8; mong Tập đoàn tiếp tục tìm giải pháp khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm 2015, chuẩn bị bước vào thực hiện kế hoạch năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường đánh giá cao các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ Tập đoàn cả về lãnh đạo sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh TKV cần tiếp tục tìm ra các giải pháp đột phá trong xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đưa Tập đoàn phát triển nhanh bền vững, giữ vững vai trò tập đoàn kinh tế mạnh, 1 trong 3 trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, xác định chiến lược sản xuất kinh doanh đúng đắn, quản trị nguồn lực tài chính kinh doanh đáp ứng yêu cầu của một tập đoàn kinh tế. Tập đoàn cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quản trị nhân lực tốt để có cơ chế khuyến khích, động viên, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, người lao động làm việc, đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn. Đảng bộ TKV phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, trên cơ sở đó tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương đến cán bộ, đảng viên, người lao động, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, tránh tình trạng suy thoái trong bộ phận cán bộ đảng viên, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã phát động quyên góp, ủng hộ, chia sẻ khó khăn với công nhân lao động của ngành trong thiên tai bão lũ cuối tháng 7 vừa qua. Cũng tại Đại hội, hai cá nhân có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp đã được Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam"./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực