Hà Tĩnh: Công bố thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới huyện Đức Thọ và Vũ Quang

Thứ tư, 01/01/2020 15:43
(ĐCSVN) - Sáng 01/01/2020, Huyện ủy Đức Thọ và Vũ Quang (Hà Tĩnh) tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 819, ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh và các quyết định về thành lập đảng bộ, tổ chức bộ máy xã sáp nhập.
leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhiệt liệt chúc mừng những thành công của Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Thọ . 

*Tại Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng đông đảo cán bộ, đảng viên Đức Thọ dự buổi lễ.

Theo đó huyện Đức Thọ tiến hành sắp xếp 21 đơn vị thành 9 đơn vị hành chính mới gồm các xã: Tùng Châu, Quang Vĩnh, Tân Dân, An Dũng, Hòa Lạc, Bùi La Nhân, Thanh Thịnh Bình, Lâm Trung Thủy và thị trấn Đức Thọ.

Trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của 21 xã, thị trấn sáp nhập; tuyên truyền, vận động được 242 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi theo qui định của Nhà nước và tỉnh.

Huyện Đức Thọ sau sắp xếp từ 28 xã, thị trấn, còn lại 16 ĐVHC, gồm 15 xã và 1 thị trấn, giảm 12 đơn vị hành chính.

Theo đó, Đức Thọ thành lập 9 đảng bộ xã, thị trấn mới; lựa chọn 138 đồng chí để chỉ định vào ban chấp hành, 45 đồng để chỉ chỉ định tham gia ban thường vụ đảng ủy các xã mới sáp nhập.

Cùng với sáp nhập ĐVHC cấp xã, Đức Thọ cũng đã xây dựng, triển khai đề án sáp nhập trường học: Sáp nhập 16 trường mầm non, tiểu học của các xã Đức Lạc, Đức Hòa, Đức Vĩnh, Đức Quang, Đức La, Đức Nhân, Đức Tùng, Đức Châu thành 8 trường tiểu học, mầm non.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chúc mừng những thành công của Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Thọ trong thời gian vừa qua.

Thời gian tới Bí thư Tỉnh ủy đề nghị với phương châm phát huy dân chủ tối đa, các xã, trị trấn mới cần kịp thời bầu ủy ban kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong ban chấp hành; sớm tổ chức kỳ họp HĐND, bầu UBND, các ban HĐND; kiện toàn mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Ban chấp hành đảng bộ mới bắt tay ngay vào triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng; tập trung rà soát kỹ, bàn giao các thủ tục, hồ sơ, con dấu theo đúng quy trình, quy định; kế thừa, rút ra bài học kinh nghiệm từ lãnh đạo, chỉ đạo, những kết quả đạt được ở xã, thị trấn cũ làm nền tảng xây dựng xã, thị trấn mới.

Bên cạnh đó, các địa phương cần bàn phương án xử lý hiệu quả đối với cơ sở vật chất hiện dôi dư; các khoản nợ cơ bản, nợ đọng. Tập trung triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trước mắt như: Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, gia đình chính sách trong dịp tết; thúc đẩy lao động sản xuất; phòng chống dịch bệnh...

Đối với huyện, cần sát sao, quan tâm, chỉ đạo toàn diện Ban Chấp hành Đảng bộ các ĐVHC cấp xã mới; tiếp tục quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; nắm chắc tình hình từng ĐVHC, kịp thời gỡ vướng cùng cơ sở. Những vấn đề cần kiến nghị, đề xuất, huyện chủ trì tổng hợp trình BTV Tỉnh ủy xem xét, giải quyết.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và các Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã trao các quyết định thành lập đảng bộ xã mới và trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao cho các xã thuộc huyện Đức Thọ.

 *Vũ Quang (Hà Tĩnh) công bố thành lập Đảng bộ các xã Quang Thọ và Thọ Điền

leftcenterrightdel
Bí thư Huyện ủy Vũ Quang - Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu giao nhiệm vụ tại xã Quang Thọ - Ảnh:Tiến Dũng

Cũng trong  sáng nay (01/01/2020), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang tổ chức lễ công bố thành lập Đảng bộ, bàn giao tổ chức đảng, đảng viên và các quyết định về công tác cán bộ đối với các xã: Quang Thọ và Thọ Điền. Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng cùng dự.

  Tại buổi lễ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang đã thông qua quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở xã Quang Thọ (trực thuộc Đảng bộ huyện Vũ Quang) trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Hương Thọ và Hương Quang. Đảng bộ xã Quang Thọ có 14 chi bộ trực thuộc (9 chi bộ khối nông thôn, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ y tế) với 235 đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang cũng đã chỉ định 14 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 5 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quang Thọ.

Ông Hà Văn Yên (nguyên Chủ tịch UBND xã Hương Quang) được giao giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quang Thọ.

Huyện Vũ Quang cũng công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã Thọ Điền (trực thuộc Đảng bộ huyện Vũ Quang) trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ các xã Sơn Thọ và Hương Điền. Đảng bộ mới gồm 15 chi bộ trực thuộc (11 chi bộ khối nông thôn và 4 chi bộ trường học), với 244 đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã chỉ định 17 đồng chí tham gia Ban Chấp hành và 5 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thọ Điền.

Ông Đặng Khánh Trình (nguyên Chủ tịch UBND xã Hương Điền) được giao nhiệm vụ giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thọ Điền.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, lãnh đạo huyện Vũ Quang, đại diện các sở, ngành tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quang Thọ. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân cho rằng, đây được xem là bước đột phá để các xã tinh giản cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ, huy động tốt các nguồn lực phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đồng chí yêu cầu: Các xã mới thành lập cần khắc phục khó khăn, chung sức đồng lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để đạt, vượt chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ; sớm thực hiện bàn giao, chuyển giao đảng viên, tài sản, tài chính; tập trung động viên, khuyến khích nhân dân hăng say lao động sản xuất, phát huy lợi thế vườn đồi để nâng cao đời sống, thu nhập...

Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện Vũ Quang có 4 xã thuộc diện phải sáp nhập thành 2 xã gồm: Hương Quang với Hương Thọ thành xã Quang Thọ; Hương Điền với Sơn Thọ thành xã Thọ Điền.

Sau sáp nhập, xã Quang Thọ có diện tích tự nhiên gần 258km2, quy mô dân số 2.944 người; xã Thọ Điền có diện tích tự nhiên gần 198,3km2 và quy mô dân số 3.279 người.

Như vậy, hiện nay, huyện Vũ Quang có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó có 9 xã và 1 thị trấn.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực