Lào Cai: Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ ba, 25/10/2016 23:34

(ĐCSVN) - Sáng 25/10, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc với chủ đề “Phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc”. 

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết  tặng bức tranh “Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam” chúc mừng Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 244 đại biểu đại diện cho 112.938 hội viên phụ nữ trong tỉnh.

Báo cáo tại Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2011-2016, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được chị em phụ nữ các dân tộc trong tỉnh thực hiện gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chương trình xây dựng nông thôn mới, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Hội phụ nữ các cấp có nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động, công tác tuyên truyền, vận động thiết thực, cụ thể, đa dạng, phong phú, thu hút được đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, tạo nên sức mạnh đoàn kết, thúc đẩy phong trào phụ nữ tỉnh nhà ngày càng phát triển; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ tỉnh; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, toàn tỉnh có 112.938 hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện; 79.056 hội viên, phụ nữ (bằng 70% số đăng ký) đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, toàn tỉnh có 100% gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn; 50.414 hộ (bằng 53,1%) đạt 8 tiêu chí; vượt 18% chỉ tiêu Đại hội XVI đề ra.

Trong phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn tỉnh có 347 tổ, nhóm/18.451 phụ nữ tiết kiệm theo gương Bác, được 5,7 tỷ đồng và 7,5 tấn thóc, gạo. Đợt thi đua “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác”, toàn tỉnh có 69.303 phụ nữ thực hiện tiết kiệm, được 138,7 tỷ đồng.

Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, toàn tỉnh có 100.650 hội viên, nữ thanh niên, nữ công nhân, viên chức, lao động (bằng 95%) và 26.100 phụ nữ (bằng 70%)  được tuyên truyền.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ vừa qua đã tích cực đẩy mạnh việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, có 6.300 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hội phụ nữ các cấp giúp đỡ, trong đó 2.586 hộ (bằng 41%) thoát nghèo; vượt 36,6% chỉ tiêu đề ra; vận động xây dựng 131 mái ấm tình thương, trị giá 7,8 tỷ đồng tặng phụ nữ nghèo (vượt 162% chỉ tiêu đề ra).

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% huyện, thành phố, đơn vị cụ thể hóa tiêu chí thực hiện phong trào thi đua. Phấn đấu hàng năm mỗi cơ sở Hội phát hiện, xây dựng, biểu dương, truyên truyền nhân rộng từ 1-2 điển hình là cá nhân phụ nữ tiêu biểu. Toàn tỉnh tăng hội viên từ 1% trở lên/năm (khoảng 5.500 hội viên/nhiệm kỳ),  trên 90% Chủ tịch Hội cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của các cấp hội phụ nữ trong nhiệm kỳ qua, đã góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới, yêu cầu các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm khuyến khích phụ nữ toàn tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua của Trung ương, địa phương với nhiều hình thức phong phú; đồng thời nắm vững các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và Nhà nước để cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác hội; tổ chức hội phải nắm bắt được điều kiện, hoàn cảnh, trình độ, tâm tư, nguyện vọng của chị em để hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Lào Cai, thực hiện tốt chương trình bình đẳng giới; các cấp hội hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vận động phụ nữ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hướng về cơ sở, nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ hội các cấp.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, gương mẫu để bầu vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XVII và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc.

Đại hội tiếp tục diễn ra đến hết sáng ngày 26/10 với các nội dung: Thảo luận về các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XVII, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và công tác thi đua khen thưởng./.

Nguyễn Thị Hồng Minh (CTV)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực