Thanh niên với ngày hội “Tháng Ba biên giới”

Chủ nhật, 19/03/2017 13:25
(ĐCSVN) – Ngày 18/3, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức ngày hội “Tháng Ba biên giới” tại đồn biên phòng Nậm Chảy – đơn vị quyết thắng nơi biên cương của Tổ quốc (xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tặng quà cho người dân xã Nậm Chảy (Ảnh: Hải Lâm)

Chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cho hội viên, thanh niên; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Việt Nam Nguyễn Phi Long đề nghị để “Tháng Ba biên giới” được tổ chức thiết thực, hiệu quả, các cấp bộ Hội cần tập trung vào một số nội dung: đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đặc biệt là tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia, các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo; tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, huy động thanh niên đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; hướng dẫn nhân dân bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tổ chức các hoạt động kết nghĩa với lực lượng vũ trang trên địa bàn; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo không khí sôi nổi trong hội viên, thanh niên chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại ngày hội “Tháng Ba biên giới”, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Việt Nam đã trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, các già làng, trưởng bản (mỗi suất quà 01 triệu đồng); tặng 10 quạt treo tường, 04 máy lọc nước; 02 tấn gạo, 100 màn ngủ chống muỗi, 100 bát inox tổng trị giá 71,5 triệu đồng và 2.000 hộp sữa cho ban giám hiệu và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường mầm non, tiểu học, THCS bán trú xã Nậm Chảy; tặng Đồn biên phòng Nậm Chảy 01 máy lọc nước, 100 màn ngủ chống muỗi trị giá 40 triệu đồng.

 

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, tỉnh Lào Cai gắn biển công trình thanh niên “Sân chơi cho em” tại trường tiểu học xã Nậm Chảy (Ảnh: Hải Lâm)

Dịp này, Liên hiệp các câu lạc bộ ngành tóc phía Bắc tổ chức cắt tóc miễn phí cho thanh thiếu nhi và nhân dân địa phương; Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lào Cai tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao tặng 400 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 500 triệu đồng.

Chi đoàn Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên thuộc Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức đổ bê tông, gắn biển 01 công trình thanh niên “Sân chơi cho em” tại trường tiểu học xã Nậm Chảy trị giá 25 triệu đồng.

Tối cùng ngày, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Việt Nam phối hợp cùng Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với sự tham gia của NSƯT Xuân Bắc cùng các nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Hải Lâm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực