Tuổi trẻ Khối Công nghiệp Hà Nội tình nguyện nơi biên cương

Chủ nhật, 24/07/2016 23:23
(ĐCSVN) - Ngày 24//7, Đoàn Thanh niên Khối Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức Lễ xuất quân chương trình Kỳ nghỉ hồng- Mùa hè tình nguyện “Nghĩa tình biên cương” năm 2016 tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó - Ảnh: Lê Dung

Bí thư Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội Đặng Quang Hải cho biết: Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ Khối Công nghiệp Hà Nội quyết tâm xung kích, chung tay xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thông qua chương trình nhằm giáo dục truyền thống, đạo đức, ý thức, trách nhiệm; Nâng cao kiến thức thực tế và kĩ năng hoạt động xã hội cho thanh niên, tạo cơ hội, môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Khối Công nghiệp Hà Nội xung kích hội nhập và phát triển kinh tế”, chiến dịch “Mùa hè thanh niên tình nguyện” 2016 được triển khai từ tháng 6- 9/2016, tập trung các hoạt động cao điểm từ tháng 7 đến hết tháng 8/2016. Chương trình tình nguyện “Nghĩa tình biên cương” này là một trong những hoạt động hưởng ứng chiến dịch hè tình nguyện 2016 bằng nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực.

Các đội viên tình nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nội quy, quy chế của các đội hình, làm tốt công tác dân vận với phương châm: “Nói dân hiểu, làm dân tin, đi dân nhớ”, hỗ trợ và giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Tại lễ xuất quân, Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội đã tặng nhiều suất quà ý nghĩa cho Huyện đoàn Mường Lát, Đoàn thanh niên, Đồn Biên phòng và bà con nhân dân xã Pù Nhi. Đoàn tình nguyện đã trao tặng quà cho 15 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách; 30 em học sinh nghèo vượt khó và trường Mầm non xã Pù Nhi.

Các y bác sĩ trẻ khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách. Đoàn viên, thanh niên tình nguyện sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện cho gia đình vợ liệt sĩ tại xã Pù Nhi và trường Mầm non của xã; Đồng thời, thực hiện công trình thanh niên “Vườn rau cho em”, cải tạo, nâng cấp bể chứa nước sinh hoạt tại trường Mầm non; Tổ chức hoạt động tuyên truyền gắn với chủ trương lớn của ngành điện: Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hành lang an toàn lưới điện và sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão; Dịch vụ chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc…


Bác sĩ trẻ tình nguyện khám bệnh miễn phí cho người dân nghèo - Ảnh: Lê Dung 

Theo thông tin từ Ban tổ chức, trong khuôn khổ chương trình, đoàn tình nguyện sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động: Thăm hỏi, giao lưu, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng xã Pù Nhi; Gặp mặt, giao lưu với lãnh đạo, công nhân vận hành Trạm biến áp 110 KV tại huyện Ngọc Lặc, thuộc chi nhánh Công ty Điện lực miền Bắc tại Thanh Hóa và thực hiện công trình “Hàng cây thanh niên” tại trạm.

Đoàn công tác cũng sẽ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động thực tế trong công tác thanh niên và công tác chuyên môn với Đoàn thanh niên các đơn vị ngành điện; Thăm khu di tích lịch sử Lam Kinh; Làm việc, trao đổi kinh nghiệm công tác với Công ty Điện lực Thọ Xuân, chi nhánh Điện lực Thanh Hóa… Khi hành trình trở về Hà Nội, đoàn công tác sẽ dâng hương tại tượng đài liệt sĩ cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa)…

Hoàng Mẫn - Lê Dung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực