Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa tổ chức Đoàn hai nước Việt - Lào

Thứ sáu, 11/10/2019 20:33
(ĐCSVN) - Mỗi học viên sẽ là những đại sứ tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Ngày 11/10, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào.

Tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp công tác thanh niên có 49 học viên,  độ tuổi trung bình là 35 tuổi đến từ 18 tỉnh/thành và một số ban, bộ ngành như: Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Quốc hội, Bộ Nông Lâm nghiệp, Bộ Giao thông và Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào...

Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học tại lễ bế giảng.

 Ảnh: Cẩm Linh

Trong thời gian từ ngày 16/9 đến ngày 12/10, các học viên được tham gia tìm hiểu, trao đổi 4 khối kiến thức cơ bản như: đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; học tiếng Việt; khái quát hệ thống chính trị ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thanh niên; công tác tổ chức xây dựng Đoàn và kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Tham gia toạ đàm có chủ đề: trách nhiệm, vai trò của tuổi trẻ hai nước trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; chia sẻ mô hình và kinh nghiệm tổ chức các phong trào của Đoàn Thanh niên hai nước...;  đi thực tế, giao lưu thể dục thể thao; viếng lăng Bác, thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thăm Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; thăm Khu di tích lịch sử nơi diễn ra "Đại hội II Đảng nhân dân Lào" tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình và vịnh Hạ Long.

Khóa bồi dưỡng không chỉ cung cấp cho học viên những kiến thức bổ ích về nghiệp vụ, phương pháp công tác thanh niên mà còn mang lại cho các cán bộ Lào những kinh nghiệm quý báu trong việc tổ chức các phong trào, thu hút đoàn kết tập hợp, giáo dục thanh thiếu niên, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng đất nước; tô thắm thêm tình hữu nghị của hai nước Việt - Lào anh em.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy tin tưởng trong thời gian tới, Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, tăng cường hơn nữa trao đổi về công tác thanh thiếu nhi; để cán bộ Đoàn và thanh niên hai nước Việt Nam - Lào có thêm nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, nâng cao tri thức, cùng vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa hai nước, hai dân tộc.

Đồng chí Bùi Quang Huy hi vọng với những kiến thức và kinh nghiệm đã gặt hái được trong khóa học, sau khi về nước, các học viên sẽ vận dụng vào thực tiễn công tác một cách sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước Lào. Mỗi học viên sẽ là những đại sứ tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai tổ chức  Đoàn Thanh niên hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào./.

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực