Xử lý 11 phương tiện khai thác thủy sản trái phép

Thứ sáu, 12/06/2020 17:05
(ĐCSVN) – Ngày 12/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý kịp thời 11 phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác thủy sản không đúng quy định của pháp luật trên vùng biển thuộc địa bàn quản lý.

Theo đó, ngày 11/6, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại khu vực cách đảo Ngư khoảng 3 hải lý về phía Bắc, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An đã phát hiện 11 phương tiện, trong đó có 6 phương tiện của các ngư dân cư trú tại xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 4 phương tiện của các ngư dân xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và 1 phương tiện của ngư dân xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Các phương tiện nói trên đều có hành vi khai thác thủy sản sai vùng, không có giấy phép khai thác thủy sản…

Lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu chủ phương tiện

đưa tàu vi phạm về cảng Cửa Hội.

Đây là đợt ra quân thực hiện kế hoạch về mở đợt cao điểm tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển và tại các cửa sông, cửa lạch khu vực biên giới cũng như đẩy mạnh phòng, chống hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không đúng quy định trên các vùng biển tỉnh Nghệ An.

 Hiện, lực lượng BĐBP tỉnh Nghệ An đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xử lý hành chính các chủ phương tiện theo quy định của pháp luật./.  

Tin, ảnh: Hải Thượng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực