Trao đổi kinh nghiệm xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa

Thứ ba, 24/09/2019 17:48
(ĐCSVN) - Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh: Hội thảo góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; góp phần thực hiện các thỏa thuận cấp cao mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước hai nước Việt Nam - Trung Quốc cam kết.


PGS.TS Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Chào mừng 70 năm thành lập nước CHND Trung Hoa – thành tựu và kinh nghiệm xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa”.

PGS.TS Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đại sứ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba cùng đông đảo đại biểu, học giả đến từ các cơ quan ban ngành, trường đại học, viện nghiên cứu của hai nước tham dự Hội thảo.

Hội thảo nhằm nhận diện, đánh giá những thành tựu, vấn đề và bài học kinh nghiệm của Trung Quốc qua 70 năm tiến trình xây dựng và phát triển đất nước từ trước khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, đồng thời nhằm tăng cường giao lưu khoa học giữa hai nước.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh: Sự nghiệp xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc và công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong thời gian qua đã đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, hiện nay, hai nước đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức tương tự như nhau. Đặc biệt trong việc tìm kiếm động lực mới, phương thức mới cho tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt hơn các mối quan hệ giữa ổn định và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, phát triển xã hội bền vững, giữa đối nội và đối ngoại...Hội thảo góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là giới học giả, đồng thời góp phần thực hiện các thỏa thuận cấp cao mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước hai nước cam kết.

Toàn cảnh Hội thảo

Đại sứ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba cho rằng, sự thành công của quá trình xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc và Việt Nam là những kinh nghiệm bổ ích cho các nước đang phát triển, cống hiến tích cực cho sự nghiệp tiến bộ của nhân loại. Đối mặt với những thay đổi phức tạp của tình hình quốc tế, hai nước Trung Quốc và Việt Nam cần tiếp tục sát cánh bên nhau, tăng cường trao đổi học hỏi kinh nghiệm; cùng bàn bạc phương thức ứng phó với những vấn đề mới và thách thức mới, tạo cơ sở lý luận cho sự thắng lợi của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa mỗi nước. Đại sứ Hùng Ba tin tưởng, những ý kiến trao đổi tại Hội thảo sẽ là những tham khảo có ích cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội hai nước.

Hội thảo đã nhận được 30 bài tham luận, trong đó có 6 tham luận trình bày tại 2 phiên thảo luận cùng với nhiều ý kiến phát biểu trao đổi xoay quanh các vấn đề: vai trò, ý nghĩa các giai đoạn cũng như những thành tựu và khó khăn trong quá trình xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc; vấn đề quản trị xã hội, hệ thống tiền tệ Trung Quốc; những thách thức với hai nước trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.../.

Tin, ảnh: Nguyễn Yến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực