Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành giải Nhất tại Hội thi "Ánh sáng soi đường" lần thứ 2

Thứ sáu, 19/05/2017 22:19
(ĐCSVN) - Sáng 19-5, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ trao giải và Chung kết xếp hạng Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần 2 năm 2017.

Dự Lễ trao giải và Chung kết Hội thi có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.


Các đội tranh tài tại vòng thi Chung kết toàn đoàn

Với ngân hàng câu hỏi phong phú, hình thức thi đổi mới, sinh động qua mỗi phần thi, đoàn viên, sinh viên có thêm nhiều điều kiện tiếp thu, bổ sung các kiến thức về Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; vững thêm về kiến thức lịch sử, truyền thống, văn hóa của dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam; các thông tin về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội,  quốc phòng – an ninh của đất nước...

Hội thi "Ánh sáng soi đường" đã thực sự khơi dậy mong muốn được tìm hiểu những kiến thức lý luận chính trị trong sinh viên cả nước, đồng thời khẳng định sự quan tâm rất lớn của thế hệ trẻ hôm nay đối với các môn khoa học Mác – Lênin, với tư tưởng Hồ Chí Minh; thắp lên niềm đam mê nghiên cứu các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp các bạn nâng cao nhận thức và áp dụng vào thực tiễn.

Vòng Chung kết của Hội thi có sự tham dự của 4 đội: Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Thái Nguyên và Vĩnh Long.


Ban Tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Kết quả: Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã giành giải Nhất toàn đoàn; đoàn Vĩnh Long xếp thứ Nhì; đồng hạng Ba là các đoàn: Quảng Ngãi và Thái Nguyên.

Cũng tại Hội thi, Ban Tổ chức đã tiến hành trao các giải thưởng cho Cá nhân xuất sắc nhất; Giải đơn vị có số lượng học sinh, sinh viên tham gia nhiều nhất; Giải đơn vị triển khai tốt Hội thi cấp cơ sở...

Sau hơn 2 tháng triển khai, Hội thi đã nhận được 416.000 bài dự thi trực tuyến của sinh viên thuộc 675 các trường đại học, học viện, cao đẳng đến từ 66 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và sinh viên Việt Nam tại nước ngoài, tăng gần 6 lần so với năm 2015. 

 

Trường Quân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực