TP.HCM phát hiện thêm 11 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

Thứ năm, 30/07/2020 20:05
(ĐCSVN) - TP.HCM phát hiện thêm 11 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép; Thêm 5 ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam; Nga tuyên bố sẽ có vaccine COVID-19 trong 2 tuần nữa… là một số tin đáng chú ý hôm nay (30/7)​
 Nhóm người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép. (Ảnh: Công an cung cấp)

TP. HCM phát hiện thêm 11 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

Ngày 30/7, bà Hứa Thị Hồng Đang, Chủ tịch UBND quận Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết: Công an quận Tân Phú vừa phát hiện một nhóm người nước ngoài nghi nhập cảnh trái phép vào Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện lực lượng chức năng tạm giữ 11 đối tượng, đang truy tìm 8 đối tượng khác.

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ tuần tra của Công an phường Phú Thạnh (quận Tân Phú) đang tuần tra trên địa bàn phường, khi đến ngõ 539 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh thì phát hiện một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đến kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng tháo chạy nên tổ tuần tra truy đuổi và vây bắt được 9 đối tượng, 10 đối tượng còn lại bỏ chạy ra đường Lũy Bán Bích. Tổ tuần tra nhanh chóng phối hợp với tổ công tác 363 của Công an quận Tân Phú truy tìm và bắt giữ thêm 2 đối tượng.

Lực lượng Công an ghi nhận, 2 đối tượng có hộ chiếu, 9 đối tượng còn lại không có hộ chiếu, đều là người nước ngoài. Công an nghi ngờ nhóm này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên đang tiến hành điều tra. Hiện nhóm đối tượng đã được đưa đi cách ly theo quy định.

Ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 

Thêm 5 ca mắc COVID-19  ở Quảng Nam

Hôm nay (30/7), Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 5 ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam và đều chăm bệnh nhân ở bệnh viện Đà Nẵng.

Tính từ 6h đến 18h ngày 30/7, Việt Nam có tổng cộng 464 ca mắc Covid-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25/7 đến nay là 48 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) 81.546.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 có 18 ca âm tính SARS-CoV-2.

Cũng trong ngày 30/7, Bộ Y tế quyết định tăng cường chi viện nhân lực phòng chống dịch tới Đà Nẵng để giúp địa phương ứng phó tốt hơn với dịch COVID-19.

Thành phần chi viện bao gồm các chuyên gia từ Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Môi trường Y tế, Cục phòng, chống HIV/AIDS, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

Họ sẽ phối hợp với 3 tổ công tác đặc biệt về giám sát dịch, xét nghiệm và điều trị mà Bộ Y tế cử đến Đà Nẵng từ ngày 25/7.

Toàn bộ lực lượng này sẽ được đặt dưới sự chỉ đạo của PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế còn huy động hàng trăm sinh viên của Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng và Đại học Y Dược Huế tham gia thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch tại Đà Nẵng. Bộ Y tế cũng điều tới Đà Nẵng 10 máy thở và hỗ trợ thêm khẩu trang N95 cho các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và Bệnh viện Trung ương Huế.

Về tình hình điều trị của các bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng, trong ngày 30/7, sẽ có 8 ca bệnh từ Đà Nẵng chuyển ra Huế. Các bệnh nhân sẽ được đưa vào khu cách ly, điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Kể từ khi ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng (ca mắc 416) tại Đà Nẵng thì địa phương này đang có số ca mắc nhiều nhất cả nước (34/42 ca).

 Các quốc gia trên thế giới đang chạy đua với thời gian để tìm ra vaccine phòng COVID-19. (Ảnh: Reuters.)

Nga tuyên bố sẽ có vaccine COVID-19 trong 2 tuần nữa

Theo hãng tin CNN, Nga dự kiến sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 vào giữa tháng 8 tới, bất chấp những lo ngại về sự an toàn, hiệu quả và nghi vấn đốt cháy giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển vaccine.

Trao đổi với CNN, các quan chức Nga cho biết họ đang chuẩn bị các khâu để phê duyệt vaccine COVID-19 do Viện Gamaleya có trụ sở tại thủ đô Moscow sáng chế vào ngày 10/8 hoặc sớm hơn.

Theo đó, vaccine này sẽ được cấp phép sử dụng trong cộng đồng và các nhân viên y tế tuyến đầu sẽ được tiêm đầu tiên.

"Đó là một thời khắc Sputnik. Người Mỹ đã rất ngạc nhiên khi họ nghe thấy tiếng bíp bíp của Sputnik. Nó cũng giống với vaccine này. Nga sẽ đến đích trước", Kirill Dmitriev - người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia Nga, đơn vị tài trợ cho nghiên cứu vaccine này, chia sẻ khi so sánh với thời khắc Liên Xô trước đây phóng thành công vệ tinh đầu tiên trên thế giới năm 1957.

Bộ Y tế Nga chưa xác nhận ngày phê duyệt vaccine COVID-19 vào tháng 8. Cơ quan này cho biết nhân viên y tế tuyến đầu sẽ là những người đầu tiên được tiêm sau khi vaccine được phê duyệt đưa vào sử dụng cho cộng đồng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các binh sĩ Nga cũng tình nguyện tham gia vào quá trình thử nghiệm. Theo CNN, ông Alexander Ginsburg, giám đốc dự án vaccine của Gamaleya Institute đã tự sử dụng loại vaccine này cho bản thân mình.

Các nhà phê bình cho rằng việc thúc đẩy chế tạo vaccine diễn ra trong bối cảnh áp lực chính trị từ Điện Kremlin muốn thể hiện Nga là một lực lượng khoa học toàn cầu.

Hàng chục cuộc thử nghiệm vaccine COVID-19 đang được tiến hành trên khắp thế giới và một vài trong số đó đang được kiểm định hiệu quả trên quy mô lớn. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phát triển vaccine COVID-19 cảnh báo rằng vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi phê duyệt vaccine.

Một số dự án của các nước đã ở giai đoạn ba, trong khi vaccine của Nga đang trong giai đoạn hai và dự kiến hoàn thành vào ngày 3-8. Giai đoạn ba sẽ tiến hành thử nghiệm song song với việc tiêm chủng cho các nhân viên y tế.

Trong khi đó, công ty công nghệ sinh học Moderna – nhà sản xuất vaccine đang được chính phủ Mỹ hỗ trợ đã bắt đầu thử nghiệm giai đoạn ba hôm 27/7.

Các cuộc thử nghiệm vaccine COVID-19 quy mô lớn ở Anh, Mỹ và các nơi khác trên thế giới đang được tiến hành nhanh chóng nhưng không có cam kết về thời điểm sản phẩm của họ sẽ được phê duyệt.

Hiện tại, Nga có hơn 800.000 ca nhiễm bệnh được xác nhận.

Đầu tháng 7, Nga đã bác bỏ cáo buộc cơ quan tình báo nước đánh cắp các bí mật phát triển vaccine COVID-19 của Mỹ, Canada và Anh.

P.V (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực