Quảng Ngãi: Triệu tập đối tượng tung tin 3 công nhân nhiễm nCoV

Chủ nhật, 16/02/2020 20:08
(ĐCSVN) - Sau khi đăng tải một thời gian thông tin thất thiệt về 3 công nhân Trung Quốc làm việc ở Công ty Hòa Phát bị nhiễm virus corona, Bùi Văn Vinh đã xoá bài, thay đổi tên tài khoản, kể cả tạm khoá tài khoản nhưng cũng không thoát khỏi sự truy xét của cơ quan chức năng.

 

Bùi Văn Vinh tại cơ quan Công an và thông tin thất thiệt do đối tượng này đưa trên tài khoản faecbook Vinh Văn Bùi.

Chiều 16/2, Đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều tra làm rõ được đối tượng đưa thông tin thất thiệt trên mạng xã hội về việc “có 3 công nhân Trung Quốc làm việc ở Hoà Phát bị nhiễm vi rút corona”.

Theo Đại tá Dương, qua điều tra ban đầu, công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệu tập Bùi Văn Vinh (SN 1994, trú thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) để tiếp tục điều tra, làm rõ việc đăng tin thất thiệt liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (nCoV).

Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 15/2, Vinh sử dụng tài khoản facebook Vinh Văn Bùi và đăng tải bài viết với nội dung “3 công nhân Trung Quốc làm việc ở Công ty Hòa Phát bị nhiễm virus corona”.

Sau khi đăng tải thông tin thất thiệt trên, để tránh sự truy xét của cơ quan chức năng, Vinh đã xóa bài, thay đổi tên tài khoản, thậm chí còn tạm khoá tài khoản. Tuy nhiên, ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh và triệu tập Vinh đến trụ sở công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, Vinh thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục làm rõ và đây là trường hợp thứ 10 ở Quảng Ngãi bị cơ quan chức năng xử lý vì đăng tải thông tin bịa đặt liên quan tới dịch Covid-19. Trong đó, 2 trường hợp bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực