Tiêu hủy vũ khí thô sơ, hung khí nguy hiểm, công cụ hỗ trợ sai quy định

Chủ nhật, 16/08/2020 22:22
(ĐCSVN) - Công an TX.Bến Cát ( tỉnh Bình Dương) đã tổ chức tiêu hủy nhiều vũ khí, hung khí nguy hiểm, công cụ hỗ trợ được thu giữ trong các vụ việc, thu gom từ việc vận động người dân địa phương giao nộp trên địa bàn thị xã.

 

Tiêu hủy nhiều vũ khí, hung khí nguy hiểm, công cụ hỗ trợ được thu giữ trong các vụ việc 

Ngày 16/8, tại bãi tạm giữ tang vật, thuộc phường Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát (tỉnh Bình Dương), Công an TX.Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đã tổ chức tiêu hủy nhiều vũ khí, hung khí nguy hiểm, công cụ hỗ trợ được thu giữ trong các vụ việc, thu gom từ việc vận động người dân địa phương giao nộp trên địa bàn thị xã.

Theo đó, Hội đồng tiêu hủy đã tổ chức kiểm số lượng vũ khí thô sơ, hung khí nguy hiểm và công cụ hỗ trợ sai quy định, gồm 462 đao, mã tấu, 210 gậy 3 khúc, 197 cây kiếm, 36 dùi cui điện… và một số bộ phận linh kiện để lắp ráp súng săn. Phương tiện tiêu hủy là máy cắt cắt các vật chứng, sau đó chuyển đến lò nung, nấu tan chảy.

Được biết, đây là kết quả do lực lượng Công an TX.Bến Cát phối hợp với Công an các xã, phường thu giữ, vận động thu gom từ năm 2019 đến nay. Chỉ tính riêng 6 tháng năm 2020, lực lượng Công an TX.Bến Cát đã phát 3.000 tờ rơi tuyên truyền vận động người dân giao nộp và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Qua đó, Công an thị xã đã xử lý hơn 300 trường hợp mua bán vũ khí thô sơ, súng tự chế và công cụ hỗ trợ sai quy định qua internet, vận chuyển bằng đường bưu chính.

Việc tiêu hủy sẽ diễn ra từng đợt để giảm tải cho kho lưu trữ tang vật của Công an TX.Bến Cát./.


Tin, ảnh: Hưng Phước

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực