Nhiều nghiên cứu mới trong lĩnh vực sản phụ khoa

Thứ tư, 07/10/2015 10:54

(ĐCSVN) - Ngày 14/8, Hội Phụ sản khoa và sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học sản phụ khoa và Đại hội Hội khóa XVII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) toàn quốc với sự tham gia của nhiều Giáo sư, bác sỹ, nhà khoa học, điều dưỡng trong lĩnh vực sản phụ khoa. Đồng chí Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

  

 Ảnh minh họa: TH

Tại hội nghị có 30 báo cáo tiêu biểu về nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực sản phụ khoa toàn quốc đã được các đại biểu trình bày tập trung vào 6 chuyên đề gồm: Chẩn đoán trước sinh, phụ khoa, sơ sinh và kế hoạch hóa gia đình, sản khoa, hỗ trợ sinh sản, mãn kinh và thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Ngoài ra, hai hội nghị vệ tinh cũng được tổ chức đồng thời với 2 nội dung chính là: Điều dưỡng và thai nguy cơ cao. Tại đây, nhiều báo cáo khoa học được các đại biểu quan tâm như: “Quan điểm hiện đại trong chăm sóc – sàng lọc trước sinh”; “Cật nhật xử trí nội khoa lạc nội mạc tử cung”; “Khảo sát kiến thức - thực hành về thuốc ngừa thai khẩn cấp ở phụ nữ có thai ngoài ý muốn đến phá thai tại Bệnh viện Hùng Vương”; “Thai nguy cơ cao”; “Chẩn đoán và điều trị vô kinh tuổi vị thành niên”...

Nhân dịp này, Hội Phụ sản khoa và sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam đã tổ chức Đại hội khóa XVII (nhiệm kỳ 2015 – 20120). Theo báo cáo của Hội, nhiệm kỳ 2009 – 2014, Hội đã đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, tham gia tích cực vào Đề án 1816 (luân chuyển cán bộ xuống cơ sở) của Bộ Y tế để tăng cường đào tạo tại chỗ cho các y bác sỹ bệnh viện tuyến dưới, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Đồng thời, các hội viên trên toàn quốc cũng tích cực tham gia khám chữa bệnh, phòng chống các bệnh về sản khoa...

Phát biểu tại Hội nghị và Đại hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết: Hội nghị khoa học sản phụ khoa toàn quốc là diễn đàn khoa học của Hội Phụ sản khoa và sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam. Đây là cơ hội để các hội viên trong cả nước giao lưu, cập nhật kiến thức, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên ngành sản phụ khoa. Thứ trưởng nêu rõ, Nhiệm kỳ qua, Hội Phụ sản khoa và sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam đã đạt được nhiều thành công, đóng góp vai trò quan trọng trong hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của ngành y tế. Thời gian tới, Hội cần tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành y tế Việt Nam; đồng thời tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế để tận dụng các khoa học kỹ thuật hiện đại của thế giới trong khám chữa bệnh và điều trị, nâng cao sức khỏe cho người dân.../.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực