Đà Nẵng: Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và quốc phòng

Thứ năm, 13/04/2017 09:09
(ĐCSVN) - Ngày 12/4, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa các lực lượng trong việc thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP quý I năm 2017.

 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh:KS)

Theo báo cáo, Quý I năm 2017, các lực lượng đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Trong đó, các lực lượng đã làm tốt công tác trao đổi thông tin, thống nhất nhận định tình hình tham mưu cho lãnh dạo thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, các lực lượng cũng đã đạt được những kết quả đáng kể trên nhiều lĩnh vực phối hợp công tác, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ phòng chống các loại tội phạm; huấn luyện, đào tạo và tổ chức diễn tập, xây dựng khu vực phòng thủ; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin; quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn…

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị cũng có nhiều tham luận tập trung vào những kết quả đã đạt được, những khó khăn còn tồn tại, qua đó chỉ ra và bàn cách tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Nghị định 77 trong thực tế. Các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp liên quan đến vấn đề kinh phí thực hiện; hỗ trợ cho các lực lượng được huy động tham gia chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; hỗ trợ ngư dân bám biển vươn khơi…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh biểu dương những thành tích trong việc phối hợp giữa Bộ chỉ huy quân sự, Biên phòng, Công an, Cảnh sát PCCC trong thời gian qua. Phó chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Tuần lễ cấp cao APEC…chính vì vậy, các lực lượng cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung phối hợp đấu tranh tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, công nghệ cao, phòng chống gian lận thương mại trên khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng. Bên cạnh đó chương trình phối hợp cũng cần gắn liền với hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.../.

Kim Sơn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực