Quân đội Việt Nam và Thái Lan tăng cường hợp tác nghiên cứu chiến lược

Thứ tư, 22/03/2017 10:42
(ĐCSVN) - Sáng 22/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Thiếu tướng Nuchit Sribunsong, Giám đốc Cục Chính sách và Chiến lược, Tổng cục Chính sách và Kế hoạch, Bộ Quốc phòng Thái Lan.


Thượng tướng Phạm Ngọc Minh tiếp Thiếu tướng Nuchit Sribunsong. Ảnh: MK

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh và Thiếu tướng Nuchit Sribunsong nhất trí cho rằng quan hệ song phương Việt Nam - Thái Lan đã không ngừng phát triển tốt đẹp trong thời gian qua trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng. Hai bên cho rằng quan hệ quốc phòng ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, nhất là trong lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, giao lưu sĩ quan trẻ, hợp tác hải quân, không quân, quân y, giáo dục-đào tạo, góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở mỗi nước và trong khu vực.

Thiếu tướng Nuchit Sribunsong thông báo với Thượng tướng Phạm Ngọc Minh kết quả cuộc làm việc trước đó với Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng. Theo đó, hai bên đã thảo luận và thống nhất cơ chế phối hợp, tham vấn lẫn nhau trong công tác tham mưu và kế hoạch liên quan đến việc tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương của mỗi cơ quan.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện để hai cơ quan  tăng cường hoạt động giao lưu tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hoạch định chính sách, nghiên cứu chiến lược trong thời gian tới./.

Minh Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực