Mexico thông báo thời điểm đàm phán NAFTA tiếp theo

Thứ tư, 14/03/2018 15:51
Ngày 13/3, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo (In-đê-phông-xô Hoa-han-đô) thông báo vòng đàm phán tiếp theo về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa Canada, Mexico, và Mỹ có thể sẽ diễn ra vào ngày 8/4 tới.
Ảnh: TTXVN.

Theo kế hoạch, vòng đàm phán mới sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington của Mỹ.

Hôm 5/3 vừa qua, vòng 7 đàm phán lại NAFTA đã kết thúc tại thủ đô Mexico City của Mexico với việc hoàn tất thêm 3 chương mới, gồm các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật, quy định thực tế và minh bạch. Theo kế hoạch đề ra, các bên liên quan sẽ hoàn tất việc nâng cấp NAFTA tại vòng đàm phán tiếp theo. Tuy nhiên, qua 7 vòng đàm phán, những vấn đề được cho là gai góc, còn nhiều bất đồng sâu sắc nhất như quy định xuất xứ, điều khoản tự động hết hạn sau 5 năm và cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại hầu như chưa có tiến triển. Trưởng đoàn đàm phán Mỹ Robert Lighthizer (Rô-bớt Lai-thai-dơ) cảnh báo thời gian để đạt được một NAFTA mới đang dần kết thúc và Mỹ có thể tiến hành đàm phán các thỏa thuận song phương để thay thế NAFTA nếu cần thiết.

NAFTA, có hiệu lực từ năm 1994, hiện chiếm 40% Tổng sản phẩm (GDP) toàn cầu. Trao đổi thương mại nội khối đạt trên 1.200 tỷ USD trong năm 2017, trong đó Mỹ đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của cả Mexico và Canada.

-Cùng ngày, liên quan đến đàm phán thương mại giữa Mỹ và Hàn Quốc,  Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết Seoul và Washington sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ 3 về sửa đổi Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) giữa hai nước vào ngày 15/3 tại thủ đô Washington. Dự kiến, hai bên sẽ đàm phán về các lĩnh vực đã được nêu lên trong vòng đàm phán thứ 2 tại Seoul và tìm ra phương hướng nhằm đạt được tiến triển trong các cuộc thảo luận.

Trước đó, đại diện thương mại hai nước đã gặp nhau vào ngày 31/1-1/2 tại thủ đô Seoul, trong đó vấn đề bảo hộ thương mại là chủ đề chính của vòng đàm phán thứ 2 này.

FTA Hàn-Mỹ có hiệu lực từ năm 2012 và được coi là một biểu tượng làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng hiệp định này là nguyên nhân gây ra thâm hụt thương mại của Mỹ với Hàn Quốc và yêu cầu đàm phán lại, mặc dù Seoul đã chỉ ra rằng Mỹ đạt thặng dư trong lĩnh vực thương mại dịch vụ với Hàn Quốc tới 10 tỷ USD. Từ khi FTA có hiệu lực, đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ đã tăng từ 2,2 tỷ USD lên 5,8 tỷ USD và tạo ra 45.000 việc làm./.

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực