Xuất khẩu của Đức giảm sút

Thứ sáu, 11/03/2016 17:44
(ĐCSVN) – Nền kinh tế Trung Quốc, Nga, Brazil – những đối tác thương mại trọng điểm của Đức gặp nhiều khó khăn là nguyên nhân chính khiến hoạt động xuất khẩu của Đức sụt giảm trong tháng đầu năm 2016.

Xuất khẩu hàng hóa của Đức trong tháng 1/2016 giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước
(Ảnh minh họa: Press TV)

Theo số liệu sơ bộ do Cơ quan Thống kê liên bang Đức (Destatis) công bố ngày 10/3, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước này trong tháng 1/2016 đạt 88,7 tỷ euro, giảm 0,5% so với tháng trước và giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng đầu năm 2016, xuất khẩu của Đức tới các nước ngoài khu vực Liên minh châu Âu (EU) sụt giảm mạnh. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu của Đức trong tháng 1/2016 đến các thị trường mới nổi và đang phát triển đã giảm tới 5%. Trong khi đó, xuất khẩu của Đức vào các nước thuộc khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) chỉ tăng nhẹ 0,1%, tới các nước EU nhưng không thuộc Eurozone (như nước Anh, Ba Lan) ở mức khả quan hơn là 2,9%.

Lý giải nguyên nhân khiến hoạt động xuất khẩu của Đức sụt giảm trong tháng 1/2016, Cơ quan Thống kê liên bang Đức cho rằng, các nền kinh tế như Trung Quốc, Brazil, Nga – những đối tác thương mại trọng điểm của Đức đang gặp nhiều khó khăn, sa sút là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên.

Số liệu của Cơ quan Thống kê liên bang Đức cũng cho biết, trong khi xuất khẩu của Đức tháng 1/2016 sụt giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước thì nhập khẩu của nước này trong tháng 1/2016 lại tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 75,2 tỷ euro.

Bất chấp những số liệu của Cơ quan Thống kê liên bang Đức vừa công bố, Hiệp hội xuất khẩu Đức (BGA) vẫn đưa ra dự báo, xuất khẩu hàng hóa của Đức trong năm 2016 sẽ tăng 4,5% so với năm 2015. Năm 2015, tổng giá trị xuất khẩu của Đức là 1.200 tỷ euro, tăng 6,4% so với năm 2014./.

MT (Theo AFP, Expatica)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực