Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1 ở Đông Nam Á

Thứ sáu, 18/09/2020 15:05
(ĐCSVN) - Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 9/2020. Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1 ở khu vực Đông Nam Á.

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 9/2020, khu vực châu Âu có sự biến động do vừa thi đấu các trận trong khuôn khổ Nations League. Những cuộc so tài ở Nations League được tính điểm khá cao và tạo nên nhiều biến động trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9/2020.

Ở tốp đầu thế giới, đội tuyển Bỉ tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thế giới với 1773 điểm, xếp sau lần lượt là Pháp (1744), Brazil (1712), Anh (1664). Uruguay (1645) rơi xuống vị trí thứ 6, trong khi đội tuyển Anh vươn lên đứng hạng 5 với 1664 điểm. 

Ba vị trí dẫn đầu châu Á lần lượt thuộc về Nhật Bản (hạng 28 thế giới), Iran (30) và Hàn Quốc (39).

Đáng chú ý là ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan tụt 1 bậc từ 113 xuống 114 thế giới. Nguyên nhân bởi Thái Lan không thi đấu trong thời gian qua, nhưng đã bị một số đội ở khu vực châu Âu vượt qua do thi đấu thành công tại Nations League.

Đội tuyển Việt Nam đứng hạng 94 trên Bảng xếp hạng FIFA. (Ảnh: Kiên Lê/thethao247.vn) 

Trong xếp hạng ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1. Đội tuyển Việt Nam không có thay đổi về thứ hạng trong tháng qua, tiếp tục giữ hạng 94 thế giới với 1258 điểm. Cũng chính điều đó đã giúp thầy trò HLV Park Hang-seo nới rộng khoảng cách lên đến 20 bậc so với Thái Lan trên bảng xếp hạng thế giới. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng đầu khu vực Đông Nam Á và hạng 14 châu Á. 

Đây là thứ hạng cao nhất của tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA trong hơn 20 năm qua. Trước đó, Việt Nam đã từng đứng ở vị trí thứ 84 thế giới vào năm 1998. Tuyển Việt Nam có cơ hội tiếp tục cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng FIFA vào đầu năm tới khi tham dự vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2021./.

Duy Bách

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực