Tuyển nữ Việt Nam tụt 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Thứ hai, 30/03/2020 14:39
(ĐCSVN) - Tại Bảng xếp hạng FIFA mới được công bố, Đội tuyển nữ Việt Nam tụt xuống vị trí 35 thế giới. Đoàn quân ông Mai Đức Chung xếp thứ 6 ở khu vực châu Á.

Theo bảng xếp hạng FIFA quý I/2020 vừa công bố, tuyển nữ Việt Nam xếp vị trí thứ 35 thế giới, tụt 3 bậc so với quý IV/2019 (thứ 32). Trong tháng 3, tuyển nữ Việt Nam thi đấu 2 trận vòng play-off trước Australia để tìm vé dự Olympic Tokyo 2020. Cả hai trận thua với tổng tỷ số 1-7 là nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam bị trừ 8 điểm. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung xếp thứ 6 ở khu vực châu Á.

Thứ tự các đội ở khu vực châu Á theo bảng xếp hạng bóng đá nữ FIFA công bố vào ngày 27/3 (Ảnh: AFC)

Tuyển nữ Australia vẫn là số 1 châu Á sau khi giành vé dự Olympic dù thế vận hội này đã bị dời sang năm 2021. Hai chiến thắng trước tuyển nữ Việt Nam không giúp họ được cộng thêm điểm nào, giữ nguyên mức 1.963 điểm. CHDCND Triều Tiên (hạng 10) đã chiếm vị trí thứ hai tại châu lục, sau khi đội tuyển nữ Nhật Bản (hạng 11) bất ngờ bị đánh bật ra khỏi top 10 thế giới. Trung Quốc (thứ hạng 15) và Hàn Quốc (thứ hạng 18) lần lượt đứng thứ 4, 5 tại khu vực châu Á.

Dù tụt hạng, tuyển Việt Nam vẫn dẫn đầu Đông Nam Á, duy trì được vị trí thứ 6 khu vực châu Á, xếp sau tuyển nữ Việt Nam là Thái Lan, Myanmar (vị trí 45) và Philippines (đứng thứ 67 thế giới).

Đội nữ của Mỹ vẫn đang giữ vị trí số 1 thế giới với 2.181 điểm, đứng ngay sau là Đức với 2.090 điểm. Cả hai vị trí cao nhất này đều không có sự thay đổi trong 2 tháng qua./.

N.K

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực