Bộ Tài nguyên và Môi trường quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII ​

Thứ hai, 21/08/2017 17:49
(ĐCSVN) - Chiều 21/8, Đảng bộ Tổng cục Quản lý đất đai và Đảng bộ Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ.
 

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hưng Nam

Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai những nội dung cụ thể của 3 Nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị lần 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu nội dung các Nghị quyết trên. Qua đó, các cán bộ, đảng viên thống nhất nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước... Đồng thời, việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trên giúp mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên có tư duy và hành động cụ thể để triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết tại các đơn vị; nhằm xây dựng chương trình trọng tâm trọng điểm, có giải pháp khả thi cũng như lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm các cơ quan, đơn vị để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ TN&MT đề nghị toàn thể đảng viên của Đảng bộ Tổng cục Quản lý đất đai và Đảng bộ Văn phòng Bộ cần nhận thức và nắm vững đầy đủ các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt trong cơ quan, đơn vị và trong mỗi vị trí công tác của mình./.

 

Bích Liên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực