Quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Chủ nhật, 28/05/2017 09:36
(ĐCSVN) – Chiều 27/5, tại Hà Nội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế: các vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận”

GS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu khai mạc Hội thảo.
 (Ảnh: KL)

 

Hội thảo thu hút sự tham gia của các nhà nghiên cứu đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và các cơ quan quản lý các cấp.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ đề tài cấp Quốc gia “Quản lý phát triển xã hội ở nước ta: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng chính sách” (KX.04.15/16-20) do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chủ trì.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn làm Chủ nhiệm đề tài cho biết: Đề tài “Quản lý phát triển xã hội ở nước ta: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng chính sách” (KX.04.15/16-20) thuộc Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016 – 2020. Thời gian thực hiện đề tài trong 3 năm 2016 – 2019. Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề cốt lõi về quản lý phát triển xã hội theo định hướng trong văn kiện Đại hội XII của Đảng, liên quan đến các vấn đề: khắc phục tình trạng phân cực giàu nghèo, phân tầng xã hội, tình trạng mất cân đối, thiếu đồng bộ trong phát triển; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giải quyết các rủi ro, mâu thuẫn... và bảo đảm an ninh con người, phát triển xã hội hài hòa, bền vững…

Theo GS.TS Phạm Quang Minh, Hội thảo mang ý nghĩa khởi động cho các hoạt động nghiên cứu của đề tài KX.04.15/16-20 liên quan tới toàn bộ vấn đề về cơ sở lý luận và khung nghiên cứu vấn đề quản lý phát triển xã hội nói chung và quản lý phát triển xã hội tại Việt Nam nói riêng.

Trình bày tại Hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn (Tạp chí Cộng sản) cho biết: Khái niệm Quản lý phát triển xã hội lần đầu tiên được Đảng ta đưa vào văn kiện tại Đại hội XII, thể hiện cách tiếp cận mới trong quản trị phát triển quốc gia. Điều này xuất phát từ nhu cầu khoả lấp những khiếm khuyết của quản lý phát triển xã hội chưa đồng bộ với quản lý phát triển các lĩnh vực khác của đời sống, xuất phát từ yêu cầu quản trị biến đổi xã hội, nhất là những vấn đề xã hội mới phát sinh; xuất phát từ tính đặc thù của lĩnh vực xã hội không hoàn toàn áp dụng các phương pháp  quản lý hành chính hay tuân theo quy luật của thị trường đầy đủ, mà bị chi phối rất lớn của thể chế phi chính thức, hoạt động phi lợi nhuận và được điều chỉnh bởi những giá trị nhân văn, đạo đức của xã hội… Theo đó, PGS.TS Đoàn Minh Huấn cũng đưa ra một số vấn đề tiếp cận lý thuyết về quản lý phát triển xã hội ở nước ta hiện nay như khái niệm quản lý phát triển xã hội, các mục tiêu, chủ thể của phát triển quản lý xã hội, vai trò của nguồn lực tài chính đối với quản lý phát triển xã hội, đa dạng hoá các phương thức quản lý xã hội…

Với hơn 20 báo cáo được trình bày tại Hội thảo, các đại biểu đều thống nhất về tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu. Đây là vấn đề cần tiếp cận từ góc độ liên ngành, với sự hợp tác của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như Chính trị học, Xã hội học, Kinh tế học, Văn hoá học…

Các ý kiến nhận định, phát triển xã hội đã và đang là mối quan tâm đặc biệt của các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chiến lược của tất cả mọi quốc gia, nhất là các nước đang phát triển. Trên thực tế, mỗi quốc gia, dân tộc đều cố gắng tìm cho mình một con đường phát triển, hoặc là theo con đường phát triển riêng mới, hoặc là áp dụng mô hình sẵn có mà các nước khác đã thực hiện. Đã xuất hiện nhiều lý thuyết phát triển khác nhau và thực tế cũng có nhiều cách thức, mô hình, con đường khác nhau trong phát triển và quản lý phát triển của các quốc gia. Có nước thành công nhưng cũng có nước sau những bước tiến thần kỳ lại rơi vào khủng hoảng, tụt hậu. Ngay cả trong những quốc gia được coi là phát triển cũng vẫn tồn tại những bất ổn trong phát triển. Trên cơ sở đó, phân tích và đưa ra giải pháp tìm ra phương thức, mô hình tối ưu cho quốc gia, dân tộc phát triển bền vững; mô hình quản lý phát triển  phù hợp với đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội của Việt Nam; những bài học kinh nghiệm  có thể học tập từ thế giới ...

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực