Tiếp tục phát huy vai trò, nêu cao tính gương mẫu của người có uy tín

Thứ hai, 23/07/2018 21:39
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục phát huy vai trò, nêu cao tính gương mẫu, vận động nhân dân tích cực sản xuất, kinh doanh, hướng tới xóa đói giảm nghèo bền vững.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh
cho các đại biểu. (Ảnh: Văn Điệp – TTXVN)

Chiều 23/7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tỉnh Thừa Thiên – Huế. 

Trò chuyện với 32 đại biểu là các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tỉnh Thừa Thiên – Huế, Phó Chủ tịch nước ghi nhận những đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên – Huế trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh nói riêng và nhân dân trong tỉnh nói chung đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giữ gìn trật tự an ninh, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội…

Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác đền ơn đáp nghĩa, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục quan tâm hơn nữa tới người có công, gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày, người bị nhiễm chất độc hóa học…; chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo; xây dựng và kiện toàn các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; quan tâm phòng chống tốt thiên tai, biến đổi khí hậu cho các huyện miền núi và địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống…

Phó Chủ tịch nước mong muốn các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục phát huy vai trò, nêu cao tính gương mẫu, tham gia hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân; vận động nhân dân tích cực sản xuất, kinh doanh, hướng tới xóa đói giảm nghèo bền vững; góp phần truyền bá, lưu giữ những giá trị văn hóa phong phú, đặc sắc của dân tộc mình; đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phươngcũng như đất nước.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế có trên 170.000 người có công với cách mạng, 34 xã có đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, với nhiều dân tộc như: Pa Cô, Cơ Tu, Tà Ôi… Những năm qua, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc của tỉnh đã tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi tại một số địa phương, tạo tiền đề cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh noi theo. Người có uy tín cũng có vai trò quan trọng trong việc vận động người dân di dời tới các khu tái định cư, tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh biên giới, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị tại Thừa Thiên – Huế./.

Hiền Hạnh/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực