Báo Người Cao tuổi ra mắt số cuối tuần

Thứ bảy, 03/07/2010 10:09

(ĐCSVN) - Ngày 3/7, Báo Người Cao tuổi chính thức xuất bản thêm số cuối tuần, tăng từ 2 kỳ lên 3 kỳ/tuần với số lượng xuất bản khoảng hơn 3 vạn/kỳ.

Ngày 13/5/2010, lần thứ 2 Cục Báo chí (Bộ Thông tin &Truyền thông) đã quyết định cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí, đồng ý cho Báo Người Cao tuổi ra số cuối tuần và sử dụng măng – sét số cuối tuần theo mẫu được duyệt.

Được biết, số cuối tuần sẽ vẫn tiếp tục phát triển theo phương hướng nhiệm vụ đã được đề ra trước đó là: phát huy kết quả 3 năm thực hiện Đề án Đổi mới và phát triển Báo Người Cao tuổi; tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, đẩy mạnh công tác phát hành về cơ sở, tập trung tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng”; thực hiện Luật Người cao tuổi, nêu nhiều gương người tốt việc tốt đi đôi với tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực trong đời sống xã hội…

Ông Kim Quốc Hoa – Tổng Biên tập Báo Người Cao tuổi cho biết, thực hiện theo đường hướng trên, từ năm 2010 – 2012, Báo Người cao tuổi sẽ duy trì phát hành, xuất bản một tuần 3 kỳ với các ấn phẩm thứ 4, 6 và số cuối tuần. Năm 2012 thêm 1 kỳ cuối tháng (đặc san) trở thành ấn phẩm bán nguyệt san. Đến năm 2015 – 2020 sẽ xuất bản báo hàng ngày và nâng cấp trang tin điện tử lên thành Báo Điện tử./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực