Kết nối tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ năm, 15/11/2018 22:09
(ĐCSVN) - Chiều 15/11, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu tổ dân phố Cả, Trà 1, Trà 2, An Phú - phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Cùng dự ngày hội có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà cá nhân tiêu biểu
trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân phường Hội Hợp đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, chung tay góp sức xây dựng phường vững mạnh trên các mặt công tác. Kinh tế phát triển đúng hướng và bền vững, chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Số hộ có đời sống kinh tế khá giả ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,8% năm 2017 xuống 0,95% năm 2018.

Việc xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; công tác đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái được chú trọng. Việc thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ theo tinh thần Chỉ thị số 11 của Tỉnh ủy được thực hiện hiệu quả cả bề rộng và chiều sâu. Số hộ đạt gia đình văn hoá là 97,2%; tổ dân phố văn hóa là 11/12 tổ đạt 91,7%.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của phường Hội Hợp đã được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, sức mạnh và tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được phát huy, tạo thành nguồn lực to lớn để phường Hội Hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng phường vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực công tác, tạo niềm tin tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Các đại biểu tham dự Ngày hội với nhân dân phường Hội Hợp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui mừng khi cảm nhận được không khí vui tươi, rợp cờ hoa của phường Hội Hợp trong Ngày hội Đại đoàn kết.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ, trải qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, MTTQ Việt Nam đã luôn cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sau 15 năm triển khai tới hơn 100 ngàn khu dân cư trên cả nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, những ngày này các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã về với khu dân cư trên khắp mọi miền Tổ quốc, mỗi khu dân cư đều mang bản sắc riêng, nét độc đáo riêng góp phần kết nối tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ “Siêng học tập thì mau biết, siêng nghĩ ngợi thì mau sáng kiến, siêng làm thì nhất định thành công”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và người dân sẽ cùng đoàn kết, chung sức, đồng lòng triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đổi mới sản xuất kinh doanh để nâng cao đời sống người dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các cháu thiếu nhi phường Hội Hợp

Bên cạnh đó, cần quan tâm chăm lo, bảo vệ sức khỏe người dân, nâng cao trình độ học vấn, tích cực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội để phường không còn tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn thực phẩm, hướng tới một nền nông nghiệp sạch, không còn tình trạng “rau hai luống, lợn hai chuồng” trong sản xuất nông nghiệp…

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm đến việc tổ chức Đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, để qua Đại hội sẽ tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai các phong trào, cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Trong không khí ấm áp nghĩa tình, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo địa phương và bà con liên khu tổ dân phố Cả, Trà 1, Trà 2, An Phú phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên tham gia vào hoạt động văn nghệ, trồng cây lưu niệm và tặng quà cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn phường Hội Hợp./.

Tin, ảnh: Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực