Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cứu nạn tàu cá và 10 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ tư, 26/10/2016 14:52
(ĐCSVN) – Sau nhiều giờ tìm kiếm trên biển và tiến hành lai kéo về đất liền, đến 8h sáng 26/10, Tàu Cảnh sát biển (CSB) 2016 thuộc Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đưa tàu cá và 10 ngư dân gặp nạn trên biển về đến đất liền an toàn.


Tàu CSB 2016 lai kéo tàu QNg 92312 TS về Đà Nẵng an toàn.

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 25/10, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được thông tin: Tàu cá mang số hiệu QNg 92312  TS do ông Huỳnh Tấn Điệp (trú tại phường Tân Mỹ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm Thuyền trưởng, khi đang hành nghề đánh bắt trên vùng biển cách Sơn Trà (Đà Nẵng) về phía Đông Bắc khoảng 75 hải lý thì bị vỡ lốc máy, không có khả năng khắc phục và đang trôi dạt trên biển. Trên tàu có 10 ngư dân. Tàu yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động tàu CSB 2016 thuộc Hải đội 202 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu cá gặp nạn để cứu hộ. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm trên biển, lúc  11 giờ  45 phút  ngày 25/10, Tàu CSB 2016 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và tiến hành lai kéo về đất liền.

Đến 8 giờ ngày 26/10, Tàu CSB 2016 đã lai kéo tàu cá QNg 92312 TS cùng 10 ngư dân về cảng Vùng 3 Hải quân (TP.Đà Nẵng) an toàn, đồng thời làm thủ tục bàn giao theo quy định./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực