Đà Nẵng: Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin đại hội nhiệm kỳ II (2010-2015)

Thứ năm, 07/01/2010 15:15

(ĐCSVN) - Sáng 6/1, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Đà Nẵng tiến hành Đại hội lần II (nhiệm kỳ 2010-2015). Đến dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh- Chủ tịch TW Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, các sở, ngành, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và 164 đại biểu đại diện cho hơn 1.600 hội viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

 Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Nguyễn Thị Hiền- Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng (khóa I) khẳng định: Trong 5 năm qua, mặc dù tình hình kinh tế- xã hội của cả nước nói chung và thành phố Đà nẵng nói riêng có nhiều biến động, nhất là trong năm 2008, 2009 nền kinh tế toàn cầu bị suy giảm, nhưng với sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo từ Trung ương Hội, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng đã chủ động đề ra chương trình hành động cụ thể, kêu gọi toàn Hội "đoàn kết- nhân ái- chủ động- sáng tạo", tất cả vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin; từng bước xây dựng các dự án thiết thực, phát động phong trào "Vì nạn nhân chất độc da cam" để vận động các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng tham gia góp phần chăm sóc các nạn nhân. Hội đã sớm xác định hai nhiệm vụ trung tâm hàng đầu là chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, đồng thời tham gia tuyên truyền góp thêm tiếng nói cùng với Trung ương Hội và cả nước đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam thông qua vụ khởi kiện dân sự các công ty hóa chất Hoa Kỳ sản xuất chất độc hóa học để quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Đánh giá về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, ông Hoàng Liễn- Phó Chủ tịch Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng cho biết: Tuy 5 năm qua có nhiều khó khăn tác động đến hoạt động của Hội nhưng bằng nhiệt tình và sáng tạo, Hội đã tìm ra các biện pháp tốt nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo nội dung các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2005-2009) đã đề ra. Trong đó, tổ chức Hội từ cấp xã, phường đến thành phố đã được củng cố từng bước góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân. Đến nay 100% quận, huyện đã thành lập Hội và hoạt động từng bước đi vào ổn định, nền nếp; có 90% số xã, phường đã có chi Hội; toàn thành phố có 1.600 hội viên và có 27 hội viên là người nước ngoài tự nguyện gia nhập Hội.

Cùng với sự phát triển về tổ chức, công tác thông tin truyền thông cũng được Hội và các cấp, các ngành quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng xã hội về tác hại, hậu quả của chất độc da cam/dioxin, tạo được sự thông cảm, chia sẻ của xã hội nhằm thúc đẩy phong trào chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Bên cạnh đó, công tác đối ngoại nhân dân và quan hệ quốc tế cũng ngày càng được mở rộng, vừa kêu gọi giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân, vừa góp thêm tiếng nói cùng với Trung ương Hội và nhân dân cả nước đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam, đòi tiếp tục đưa vụ kiện lên tòa án tối cao Mỹ.

Cũng trong 5 năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng rất quan tâm, kêu gọi cộng đồng xã hội đẩy mạnh công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam tại cộng đồng, đồng thời đưa công tác chăm sóc phục hồi chức năng tập trung tại hai cơ sở trung tâm của Thành Hội ngày một ổn định, từng bước nâng cao chất lượng giáo dưỡng, học nghề, học chữ, học ca hát, vui chơi cho các nạn nhân. Các biện pháp hoạt động Hội cũng ngày càng phong phú, đa dạng, kể cả công tác phối hợp hành động với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và các cơ quan thông tin, truyền thông, công tác đối ngoại nhân dân... Từ đó tạo ra nhiều khả năng vận động các nguồn quỹ. Chỉ tíng riêng trong năm 2009 Thành Hội và các cấp Hội đã vận động được trên 12 tỷ đồng (bao gồm cả tiền mặt, quà tặng, trang thiết bị cho các nạn nhân), nâng tổng Quỹ Hội 5 năm qua lên 25 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng cũng bộc lộ nhiều khó khăn cần được khắc phục trong thời gian đến. Đó là hoạt động của tổ chức Hội cấp quận, huyện, xã, phường chưa mạnh; 100% cán bộ Hội kiêm nhiệm, không có định suất cố định. Số cán bộ này tham gia với tinh thần tự nguyện, không có kinh phí hoạt động từ quận, huyện, xã phường, không gắn trách nhiệm cá nhân, nên thay đổi liên tục, dẫn đến hiệu quả hoạt động kém. Trong khi đó, số lượng nạn nhân yêu cầu được chăm sóc, cứu trợ quá nhiều mà khả năng của Hội chưa đáp ứng; một số Hội chưa chủ động trong công việc, còn trong chờ vào cấp trên....

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và từng bước khắc phục khó khăn trong nhiệm kỳ tới, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng đã tiếp tục đề ra hai nhiệm vụ trọng tâm là chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân tốt hơn trong cuộc sống, đồng thời cùng Trung ương Hội và cả nước tiếp tục cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và từng bước cải tiến các mặt công tác chuyên môn sát với tình hình thực tế của địa phương để chăm sóc nạn nhân tốt hơn; thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa để vận động xây dựng Quỹ Hội và chăm sóc nạn nhân; quan tâm làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, tranh thủ sự giúp đỡ hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng các dự án nhỏ hỗ trợ nạn nhân da cam tại cộng đồng....

Trước khi kết thúc, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 33 thành viên; bà Nguyễn Thị Hiền tái đắc cử Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010-2015./.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực