Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến Côn Đảo

Chủ nhật, 26/07/2020 23:49
(ĐCSVN)- Ngày 26/7, tại Cầu tàu 914, huyện Côn Đảo, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức chặng thứ ba Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 với chủ đề “Tháng Bảy tri ân”, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).
Đoàn tham dự hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương.
(Ảnh: Diễm Quỳnh) 

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội LHTN Việt Nam.

Hành trình được chia làm 4 chặng, với các chủ đề “Cảm ơn Tổ quốc” (tổ chức tại tỉnh Quảng Trị ngày 29/4), “Thanh niên làm theo lời Bác” (tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên-Huế ngày 17/5), “Tháng Bảy tri ân” (huyện Côn Đảo) và “Tự hào Việt Nam” gắn với những ngày lễ lớn của đất nước.

Chặng thứ ba của hành trình gồm nhiều hoạt động như: Dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương; giao lưu với cựu tù Côn Đảo; tặng quà 5 cựu tù Côn Đảo, 10 gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện (quà và 2 triệu đồng tiền mặt); trao 10 suất học bổng (quà và 1 triệu đồng tiền mặt); thăm, tặng phần quà trị giá 10 triệu đồng cho đồn Biên phòng Côn Đảo.

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng 2 công trình thanh niên gồm: trang thiết bị thể dục ngoài trời trị giá 100 triệu đồng cho huyện Côn Đảo; 1 vườn lan trị giá 100 triệu đồng cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo.

•Trước đó, chiều 25/7, Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020), Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đã tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật xanh – làm đẹp các phần mộ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn trong khối đã ra quân quét dọn, vệ sinh, cắm hoa và dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ . (Ảnh: Ngọc Như)

Theo đó, đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn trong khối đã ra quân quét dọn, vệ sinh, cắm hoa và dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên của Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc. Được biết, những ngày qua nhiều các cơ sở Đoàn trong khối đã thực hiện các chương trình về nguồn thăm các địa chỉ đỏ; thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ; dọn dẹp các Nghĩa trang Liệt sĩ, bia tưởng niệm trên địa bàn tỉnh./.

Minh Phúc (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực