Tăng cường xã hội hóa công tác trợ giúp cho nhóm dễ bị tổn thương

Thứ hai, 23/10/2017 17:20
(ĐCSVN) – Trong hai ngày 23 và 24/10, tại Hà Nội, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam phố hợp với Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung (Đức) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Tăng cường xã hội hóa công tác trợ giúp cho nhóm dễ bị tổn thương”.

Tham dự Hội thảo có: Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân, Giám đốc Văn phòng Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung tại Việt Nam Liliane Danso, cùng các diễn giả đến từ Đại sứ quán Liên bang Đức tại Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội bảo vệ quyền trẻ em, đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam…

Trong phát biểu dẫn đề tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân cho biết, Việt Nam là một đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh, lại thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu; đang trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh với các tác động của kinh tế thị trường nên hiện nay số người thuộc nhóm dễ bị tổn thương rất lớn. Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số người thuộc nhóm dễ bị tổn thương của Việt Nam chiếm hơn 20% dân số cả nước, trong đó có khoảng 9,2% triệu người cao tuổi; 7,2% triệu người khuyết tật; 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; gần 5% hộ nghèo; 1,8 triệu hộ gia đình cần được trợ giúp đột xuất hàng năm do thiên tai, hỏa họa, mất mùa; 234 ngàn người nhiễm HIV được phát hiện; 204 ngàn người nghiện ma túy; khoảng 30 ngàn nạn nhân bị bạo lực, bạo hành trong gia đình… Ngoài ra, còn nhiều phụ nữ, trẻ em bị ngược đãi, bị buôn bán, xâm hại hoặc lang thang kiếm sống trên đường phố…

Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam

Nguyễn Thị Hoàng Vân phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: KL)

Trong những năm qua, đã có rất nhiều những hoạt động được tổ chức để cải thiện việc trợ giúp nhóm dễ bị tổn thương. Ngoài các hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu… nhằm trao đổi, phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức và thảo luận việc thúc đẩy trợ giúp đối với nhóm dễ bị tổn thương từ cấp nhà nước đến cấp cơ sở, cộng đồng, Việt Nam cũng đã có những chính sách cụ thể để hiện thực hóa những biện pháp hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, các tổ chức nhân dân, phi chính phủ Việt Nam và quốc tế cũng đã có rất nhiều chương trình, dự án hỗ trợ cho nhóm người yếu thế như hỗ trợ vốn, đào tạo dạy nghề, tạo công ăn việc làm, tiếp cận các dịch vụ công….

Theo Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân, Hội thảo “Tăng cường xã hội hóa công tác trợ giúp cho nhóm dễ bị tổn thương” được tổ chức với mục đích góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách về trợ giúp xã hội cho nhóm dễ bị tổn thương; khuyến khích và tăng cường sự tham gia của toàn xã hội trong việc trợ giúp xã hội đối với nhóm người dễ bị tổn thương, huy động các nguồn lực về tài chính và con người; tăng cường hợp tác giữa các tổ chức nhân dân Việt Nam với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và các tổ chức quốc tế trong việc tăng cường trợ giúp cho nhóm dễ bị tổn thương ở Việt Nam. Hội thảo sẽ là cơ hội để các chuyên gia, các nhà hoạt động xã hội, các tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm của các quốc gia, của các tổ chức phi chính phủ trong việc giúp đỡ, hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương.

Phát biểu tại Hội thảo, Giám đốc Văn phòng Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung tại Việt Nam Liliane Danso đã điểm lại quá trình hoạt động của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung tại các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam; đồng thời cho biết, mục tiêu hoạt động của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung là hỗ trợ nhằm bảo đảm công bằng xã hội, trong đó bao trùm các vấn đề liên quan đến công tác xã hội.

Cảm ơn Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã phối hợp với Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tăng cường xã hội hóa công tác trợ giúp cho nhóm dễ bị tổn thương”, Giám đốc Văn phòng Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung tại Việt Nam Liliane Danso hy vọng rằng, thông qua Hội thảo này, các đại biểu sẽ cùng nhau thảo luận về khuôn khổ, pháp lý, hệ thống chính sách của Việt Nam, cũng như của Đức về việc trợ giúp xã hội đối với nhóm dễ bị tổn thương; chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, những mô hình hay của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế; chia sẻ những khó khăn thách thức mà các tổ chức gặp phải trong quá trình triển khai, cũng như đề xuất, không chỉ đối với các nhà hoạch định chính sách và cả các bên liên quan, giúp cho công tác lập pháp, nâng cao hiệu quả công tác bảo trợ xã hội ngày càng tốt hơn.

Các đại biểu Việt Nam và quốc tế tham dự Hội thảo chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: KL)

Chia sẻ về một số mô hình, hoạt động của Hội bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Ủy viên Thường vụ Hội bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam cho biết, kể từ khi chính thức hoạt động (2008), trong 9 năm qua, Hội bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam đã tham gia tích cực vào quá trình xây dựng các văn bản luật pháp, chính sách có liên quan đến trẻ em; tổ chức các mô hình cung cấp dịch vụ nhằm hỗ trợ nhà nước bổ sung, tăng cường mạng lưới dịch vụ hỗ trợ gia đình, trẻ em trong đó có các gia đình nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; định hướng cho các tổ chức Hội cấp tỉnh, huyện trong tổ chức các hoạt động vận động xã hội trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt…

Trong hai ngày diễn ra tại Hội thảo, với 2 phiên thảo luận, các đại biểu trong nước và quốc tế đã cùng nhau thảo luận, trao đổi về một số vấn đề như: “Đổi mới và phát triển trợ giúp xã hội Việt Nam”, “Hệ thống bảo trợ xã hội Đức”, “Hỗ trợ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương – kinh nghiệm của một số tổ chức phi chính phủ địa phương”, “Tổng quan về bảo trợ xã hội ASEAN dành cho người khuyết tật” và “ Trợ giúp xã hội cho người lao động nhập cư”…/.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực