Qua gần hai tháng với 631 bài dự thi của các tập thể, cá nhân ở nhiều ngành nghề, lứa tuổi, từ mọi miền đất nước tham dự cuộc thi. Ban tổ chức đã lựa chọn được 12 sáng kiến tiêu biểu ở ba nhóm: nhóm các ấn phẩm truyền thông, giáo dục tại cộng đồng; nhóm các ấn phẩm tài liệu truyền thông, giáo dục trong trường học và nhóm thiết bị hỗ trợ bơi, cứu sinh.
|
|
Tác giả thuyết trình sáng kiến tham gia cuộc thi và trao đổi về tính khả thi trước ban giám khảo |
Các sáng kiến được thể hiện dưới nhiều hình thức: hình ảnh, ấn phẩm truyền thông, tiểu phẩm, mô tả bằng văn bản sơ đồ... được đánh giá có khả năng áp dụng vào thực tế, phù hợp với điều kiện ở Việt Nam, góp phần đưa ra giải pháp giảm thiểu, phòng ngừa nguy cơ đuối nước trẻ em tại gia đình, trường học và cộng đồng; đem lại hiệu quả truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về phòng ngừa đuối nước trẻ em.
Phải kể đến sáng kiến: “Xây dựng khẩu hiệu truyền thông năm phải, sáu không trong phòng, chống đuối nước” của ông Nguyễn Đức Trường, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, tỉnh Yên Bái; “Phao tự bật phòng, chống đuối nước” của em Đặng Xuân Tiến, học sinh lớp 10i, trường PTTH Ban Mai, Hà Đông, Hà Nội hay"Hướng dẫn trẻ mầm non phòng, chống đuối nước thông qua hoạt động vui chơi vận động" của bà Phạm Thị Lan Phương, trường mầm Non phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng...
Sau khi nghe phần thuyết trình của các tác giả kết hợp với trao đổi về tính khả thi của sáng kiến, Ban tổ chức đã quyết định trao 01 giải nhất cho "Ấn phẩm truyền thông, tập huấn hướng dẫn thực hành phòng, chống đuối nước trẻ em" của anh Phạm Anh Tuấn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 01 giải nhì cho sáng kiến “Dụng cụ hỗ trợ tập bơi cho trẻ em bằng vật liệu sẵn có tại địa phương” của Đại úy Giang Văn Sơn, khoa Võ thuật đặc nhiệm, Học viện Biên Phòng; trao 03 giải ba và 07 giải khuyến khích cho các sáng kiến xuất sắc khác./.