Đảng bộ huyện Mù Cang Chải hoàn thành đại hội cấp cơ sở

Thứ tư, 27/05/2020 10:41
(ĐCSVN) – Đến nay, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Mù Cang Chải hoàn thành đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đánh giá, đại hội cấp cơ sở ở Mù Cang Chải đã được tổ chức bảo đảm nghiêm túc, đúng nguyên tắc, hiệu quả.
Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Vũ Đình Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mù Cang Chải, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 145 của Tỉnh uỷ Yên bái về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện uỷ Mù Cang Chải đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các Chi, Đảng bộ làm tốt công tác nhân sự, xây dựng văn kiện liên quan đến Đại hội Đảng. Đến ngày 19/5/2020, 32/32 tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở rút kinh nghiệm Đại hội điểm tại Đảng bộ xã Chế Cu Nha và Chi bộ Trung tâm Giáo thường Xuyên và Giáo dục nghề nghiệp, Huyện ủy Mù Cang Chải đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tiến hành tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trang trọng, tiết kiệm và ý nghĩa, thật sự là ngày hội của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ huyện chú trọng công tác nhân sự, xây dựng văn kiện phục vụ Đại hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt chú trọng đến công tác nhân sự phải đảm bảo về cơ cấu, chất lượng, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, trẻ hóa về độ tuổi trong cấp uỷ khoá mới.

Qua Đại hội số cấp uỷ khoá mới, 100% chi bộ đảm bảo bầu cử đúng theo Nghị quyết nhân sự Đảng ủy phê duyệt: số chi bộ bầu chi ủy là 124 chi bộ, chiếm 76,1%, tăng so với nhiệm kỳ trước 18 chi bộ; số chi bộ bầu bí thư, phó bí thư là 21 chi bộ, chiếm 12,9%; số chi bộ bầu bí thư là 18 chi bộ chiếm 11%.

Tổng số chi ủy viên, bí thư, phó bí thư là 470 đồng chí, giảm 6 đồng chí so với nhiệm kỳ trước; số cấp ủy viên tham gia lần đầu là 103 đồng chí, tăng so với nhiệm kỳ trước, chiếm 34%; cấp ủy viên là nữ 84 đồng chí chiếm 17,9%; cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số chiếm 61,3%; trẻ tuổi chiếm 41,5%. Số cấp ủy viên có trình độ Đại học, trên đại học chiếm 81,2% tăng 38,4% so với nhiệm kỳ trước; cao đẳng chiếm 7,3% giảm 0,1% so; trung cấp chiếm 11,1% giảm 27,3%; sơ cấp và chưa qua đào tạo chiếm 0,4%, giảm 11,2% so với nhiệm kỳ trước. Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chiếm 17,1% tăng 1,8%; trung cấp chiếm 72,2% tăng 21,2%; sơ cấp chiếm 10,7%, giảm 22,8% so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ tuổi trẻ tham gia cấp ủy chiếm 50,9% tăng 22% so với nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt có những đơn vị tỷ lệ tuổi trẻ chiếm 66,7%, tỷ lệ đổi mới trong cấp ủy đạt 32,5% tăng 1,1%. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 65,4%. Tại Đại hội đã bầu được Ban thường vụ, Ban chấp hành, Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.

Vũ Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực